1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ đụng độ đổ máu Ấn - Trung "kéo dài suốt 6 giờ"

(Dân trí) - Hai bên đã ẩu đả suốt 6 giờ đồng hồ tại thung lũng Galwan ở khu vực biên giới tranh chấp tối 15/6, nhiều binh sĩ đã ngã xuống vực tử vong.

Vụ đụng độ đổ máu Ấn - Trung kéo dài suốt 6 giờ - 1
Một binh sĩ Ấn Độ. (Ảnh minh họa: Getty)

Guardian dẫn nguồn tin Ấn Độ cho biết, vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở thung lũng Galwan, vùng Ladakh trong khu vực tranh chấp Kashmir, bắt nguồn từ việc tối 14/6 phía Ấn Độ dỡ một lều mà phía Trung Quốc dựng lên.

Hoạt động tháo dỡ này được cho là dựa trên thỏa thuận giảm căng thẳng giữa hai bên đưa ra hôm 6/6. Đến hôm 15/6, các binh sĩ Trung Quốc quay lại cùng với đá và gậy có gắn đinh và bất ngờ tấn công binh sĩ Ấn Độ.

Hai bên đã ẩu đả bằng gạch đá, dùi cui và gậy có gắn đinh mà không hề nổ súng. Sau đó, một sĩ quan Ấn Độ bị đẩy xuống vực và tử vong. Hai bên được cho là đều đã tăng viện cho vụ đụng độ. Cuối cùng có khoảng 600 binh sĩ ẩu đả với nhau gần như trong bóng tối suốt 6 giờ đồng hồ, nguồn tin cho hay. Tuy nhiên, những thông tin trên hiện chưa được kiểm chứng.

Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất hơn 40 năm qua giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở biên giới tranh chấp. Trong khi quân đội Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ của họ thiệt mạng trong vụ ẩu đả, phía Trung Quốc đến nay vẫn tránh đề cập đến con số thương vong, thay vào đó chỉ đổ lỗi cho New Delhi vi phạm thỏa thuận. Truyền thông Ấn Độ nói rằng, ít nhất hơn 40 binh sĩ Trung Quốc thương vong trong vụ đụng độ.

Sau cuộc điện đàm ngày 17/6, giới chức hai bên đã nhất trí giảm căng thẳng và giải quyết xung đột thông qua đối thoại. Mặc dù vậy, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, Ấn Độ mong muốn hòa bình nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích.

Minh Phương
Theo Guardian