1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói điều tên lửa ra Hoàng Sa giống hoạt động của Mỹ ở Hawaii

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay trắng trợn bao biện rằng việc triển khai tên lửa ra Biển Đông không khác gì việc Mỹ triển khai hoạt động quân sự ở Hawaii, trước thềm chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ của Ngoại trưởng Trung Quốc bắt đầu từ ngày 23/2.

Trung Quốc điều tên lửa đất đối không ra Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh minh họa: Businessinsider)
Trung Quốc điều tên lửa đất đối không ra Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh minh họa: Businessinsider)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã ngang nhiên phát biểu như vậy trong cuộc họp báo hôm nay 22/2.

Bà Hoa Xuân Oánh còn ngang ngược tuyên bố rằng Mỹ không nên khơi vấn đề này trong cuộc gặp giữa ngoại trưởng 2 nước và rằng: “Mỹ không liên quan tới cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông nên vấn đề này không phải là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố: “Trung Quốc triển khai các vũ khí cần thiết và có giới hạn ra Biển Đông không khác các hoạt động của Mỹ tại Hawaii (tiểu bang Mỹ nằm tách rời khỏi lục địa Mỹ)”, hàm ý trắng trợn tự cho rằng Bắc Kinh có chủ quyền với đảo Phú Lâm.

"Mỹ không nên tham gia vào tranh chấp Biển Đông, và điều này không phải và không nên trở thành vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ", bà Oánh nói.

Hồi tuần trước Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi các giải pháp cụ thể để giảm thiểu căng thẳng trên Biển Đông.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kỳ vọng một cuộc trao đổi sâu rộng giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian Ngoại trưởng Vương Nghị tới thăm Mỹ.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích Mỹ và Trung Quốc đang gặp thế khó để giải quyết một loạt các vấn đề từ Biển Đông cho tới Hoa Đông và cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vì không nước nào muốn thỏa hiệp.

Ông Zhiqun Zhu, Giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế thuộc Đại học Bucknell của Mỹ, nhấn mạnh rằng từ vấn đề Triều Tiên cho tới Đài Loan, từ Hoa Đông tới Biển Đông, Mỹ và Trung Quốc - với tư cách là hai cường quốc - đều không thể và không muốn thỏa hiệp. Nguyên nhân cốt lõi đằng sau cuộc khủng hoảng gần đây là sự thiếu lòng tin chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vũ Duy

Theo AFP, Reuters