1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trở ngại then chốt khiến Ukraine chưa thể tổng phản công

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến tranh nhận định, sự chậm trễ trong việc chuyển giao các vũ khí tấn công tầm xa từ phương Tây đang ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tác chiến của Ukraine.

Trở ngại then chốt khiến Ukraine chưa thể tổng phản công - 1
Quân đội Ukraine đang rất mong chờ những xe tăng hiện đại của phương Tây nhằm thay thế cho các xe tăng cũ được sản xuất dưới thời Liên Xô (Ảnh: Defense Express).

Trong một báo cáo được đưa ra hôm 29/1, các chuyên gia từ Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW), một tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Mỹ, cho biết kế hoạch phản công giành lại lãnh thổ của quân đội Ukraine đang gặp phải rất nhiều trở ngại.

Theo ISW, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến trở ngại trên là sự chậm trễ trong việc bàn giao những hệ thống vũ khí tấn công tầm xa, tổ hợp phòng không và xe tăng chiến đấu chủ lực từ các đồng minh phương Tây.

Các chuyên gia của ISW, những hệ thống vũ khí hiện đại từ phương Tây đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều trong thời gian đầu của xung đột giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, để có thể tấn công tổng lực và nhanh chóng giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine cần những vũ khí tấn công uy lực với số lượng nhiều hơn nữa do xét một cách tổng thể, hỏa lực của Nga hiện vẫn vượt trội hơn so với kho vũ khí của Ukraine.

Nhiều nguồn tin trước đó đã khẳng định tại khu vực Donbass, quân đội Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn trước những đợt tấn công từ Nga. Theo đó, những vũ khí, đặc biệt là xe tăng, được sản xuất từ thời Liên Xô của Ukraine đang phải căng mình chống lại nhiều trang thiết bị hiện đại của Nga.

Để lý giải cho sự chậm trễ trên, các chuyên gia từ ISW khẳng định việc đào tạo và huấn luyện chuyển loại cho các binh sĩ Ukraine sẽ tốn nhiều thời gian so với dự kiến do điều kiện giao tranh khốc liệt. Thêm vào đó, việc cung cấp các trang thiết bị quân sự hiện đại cho Ukraine cũng đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hậu cần nhằm duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất cho vũ khí viện trợ. Với một quốc gia có lịch sử lâu đời trong việc sử dụng vũ khí có nguồn gốc từ Liên Xô, việc xây dựng hệ thống bảo đảm hậu cần đạt chuẩn chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Ngoài ra, một số quốc gia phương Tây hiện vẫn đang bày tỏ sự e ngại trước những lời kêu gọi cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 29/1, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani xác nhận nước này sẽ không gửi vũ khí tấn công cho Ukraine.

"Tình hình tại Ukraine là rất khó khăn và chúng tôi đang cảm thấy đặc biệt quan ngại. Chúng ta đang nỗ lực để tiến tới hòa bình và như Quốc hội đã quyết định, Italy sẵn sàng gửi vũ khí phòng ngự cho Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ gửi vũ khí tấn công vì Italy đang không ở trong một cuộc chiến với Nga", ông Tajani nhấn mạnh.

Theo Guardian, ISW, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine