1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp cảnh báo an toàn hàng không sau vụ máy bay “suýt trúng” tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Máy bay của các hãng hàng không Pháp được khuyến cáo tránh không phận Triều Tiên, Ukraine, Syria, và bay cao ít nhất hơn 7.000m khi qua không phận Afghanistan, Pakistan.


Một máy bay của Air France được cho là đã bay qua vùng biển Nhật Bản chỉ 10 phút trước khi tên lửa Triều Tiên rơi xuống. (Ảnh: Reuters)

Một máy bay của Air France được cho là đã bay qua vùng biển Nhật Bản chỉ 10 phút trước khi tên lửa Triều Tiên rơi xuống. (Ảnh: Reuters)

Theo USA Today, chính phủ Pháp mới đây đã cập nhật khuyến cáo an toàn hàng không, đặc biệt trong bối cảnh tin tức truyền thông nói rằng một máy bay của Air France bay qua khu vực mà tên lửa liên lục địa Triều Tiên rơi 10 phút sau đó.

Khuyến cáo nêu rõ, máy bay của các hãng hàng không phải đảm bảo ở độ cao ít nhất hơn 7.000m khi qua không phận các nước gồm Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia và Mali. Trong khi đó, các máy bay được khuyến cáo không qua không phận Triều Tiên và một phần không phận Ukraine, Iraq, Libya, Syria và Yemen.

Riêng với trường hợp Triều Tiên, Pháp cảnh báo “lưu ý đặc biệt” khi bay qua khu vực phía đông giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ hồi tháng 3 cũng đưa ra cảnh báo tương tự vì lo ngại mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa tầm ngắn, tầm trung không báo trước ở đây. Họ cũng yêu cầu các hãng hàng không thông báo nếu phát hiện bất cứ vụ phóng tên lửa nào ở khu vực này.

Tuy nhiên, các tên lửa Triều Tiên thường rơi rất xa so với đường cảnh báo của Pháp và Mỹ.

Vấn đề an toàn hàng không trở thành mối quan tâm đặc biệt sau khi một máy bay dân dụng Boeing 777 của hãng hàng không Air France chở theo 323 người từ Tokyo đi Paris đi vào khu vực thử tên lửa của Triều Tiên hôm 28/7.

Theo dữ liệu, máy bay của Air France đã bay qua khu vực tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên rơi chưa đầy 10 phút sau đó, ABC News dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay.

Cách đây 3 năm, Ukraine yêu cầu các máy bay dân sự phải bay ở tọa độ ít nhất 10.000m khi qua không phận nước này. Nhưng chỉ 3 ngày sau đó, vào ngày 17/7, máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines với 298 người trên khoang đã bị bắn rơi ở khu vực miền đông Ukraine.

Minh Phương

Theo USA Today