1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Trận địa phục kích của Nga ở Kursk từng khiến Ukraine thiệt hại nặng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong mũi tấn công xuyên biên giới Nga vào cuối tháng 9 ở Kursk, Ukraine đã mất lượng lớn thiết giáp do trúng trận địa phục kích của đối phương.

Trận địa phục kích của Nga ở Kursk từng khiến Ukraine thiệt hại nặng - 1

Một thiết giáp của Ukraine bị trúng trận địa phục kích của Nga ở

Ngày 6/8, Ukraine thành công tập kích bất ngờ qua biên giới Nga theo hướng Sudzha, giành hơn 100 khu định cư ở Kursk, tương đương 1.300km2. Nga đã nhanh chóng đưa quân và hỏa lực sau vài ngày, chặn đà tiến của Ukraine sâu hơn.

Vì vậy, tới cuối tháng 9, Ukraine quyết định mở thêm một mũi tấn công nữa vào Kursk nhưng theo hướng Novyi Put, nhằm vào Veseloye ở quận Glushkovsky, cách mặt trận chính khoảng 32km. Ukraine kỳ vọng sẽ giành thêm được lãnh thổ Nga, bao vây hàng nghìn quân Nga ở khu vực.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như kỳ vọng khi Ukraine đã trúng phải trận địa phục kích của Nga. Sau vài tuần giao tranh, mũi tấn công mới của Ukraine bị sa lầy tại các cánh đồng phía nam thị trấn Veseloye.

Trận địa phục kích của Nga ở Kursk từng khiến Ukraine thiệt hại nặng - 2

Mục tiêu đột phá ở Novyi Put của Ukraine đã bất thành (Ảnh: Newsweek).

Vào ngày 20/9, Ukraine điều động lực lượng hùng hậu với xe chiến đấu Marder do Đức sản xuất và xe chiến đấu CV90 do Thụy Điển sản xuất cùng xe tăng Strv 122 đã lăn bánh dọc theo con đường chính nối Veseloye với Glushkovo, khu định cư chính tiếp theo cách đó 6km về phía đông bắc.

Sư đoàn Nhảy dù 106 của Nga đã lập sẵn trận địa phục kích theo hướng này. Nga đã rải lượng lớn mìn theo con đường Ukraine tiến quân, triển khai pháo đã lên nòng, tên lửa chống tăng, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất từ các phía.

Theo Forbes, Nga đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 20/9 cũng như các cuộc tấn công tiếp theo vào những ngày sau đó.

Sư đoàn Nhảy dù 106 trong tuần này đã đăng tải đoạn video ghi lại mô tả 15-16 xe thiết giáp của Ukraine bị phá hủy, trong đó bao gồm những chiếc tốt nhất như CV90, Marder, M-2 và Stryker do Mỹ sản xuất.

Việc Ukraine đưa số lượng lớn thiết giáp với nhiều chủng loại khác nhau tấn công vào hướng Novyi Put ở Kursk cho thấy tầm quan trọng và sự kỳ vọng mà bộ tham mưu ở Kiev đã đặt vào mũi tập kích này.

Các đại đội hoặc tiểu đoàn từ Lữ đoàn cơ giới 21 và 47 (lần lượt với CV90 và M-2) và Lữ đoàn tấn công đường không 95 (với Marder và Stryker đã tham gia cùng Tiểu đoàn tấn công 225 và Tiểu đoàn thủy quân lục chiến 501 tấn công vào Novyi Put về phía Veseloye và Glushkovo. Đây là  những lữ đoàn và tiểu đoàn tinh nhuệ nhất trong cơ cấu lực lượng của Ukraine.

Có thể nói, Ukraine đã điều động lực lượng hàng đầu với trang thiết bị hàng đầu để tấn công hướng mới vào Kursk, nhưng nỗ lực này đã bất thành.

Trước khi Ukraine mở mũi tấn công vào Novyi Put, giới chuyên gia quân sự đã cảnh báo điểm yếu lớn nhất của Ukraine chính là họ thiếu nghiêm trọng các phương tiện bọc thép hiện đại. Họ thiếu tiềm lực để có thể tấn công đột phá. 

Trong một cuộc tập kích, bên tấn công cần bảo đảm tiềm lực gấp 3 lần phía phòng thủ và Ukraine dường như không đảm bảo được yếu tố này. Họ đưa lực lượng và phương tiện tốt hàng đầu vào Novyi Put nhưng không đủ sức để đối đầu trực diện với Nga. 

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng chỉ có 4 trong số 14 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine mới được thành lập có đủ phương tiện thiết giáp hiện đại.

Theo Forbes