1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky: Ukraine có thể gây tổn thất lớn cho quân đội Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine có tiềm lực để giành được lợi thế trên chiến trường và gây tổn thất lớn cho Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine có thể gây tổn thất lớn cho quân đội Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp (Ảnh: AP).

"Chúng tôi đều nhất trí rằng lực lượng của chúng ta có tiềm năng mạnh mẽ để tiến công trên chiến trường và gây ra những tổn thất mới đáng kể cho đối phương", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu sau cuộc họp với các lãnh đạo của cơ quan tình báo, các chỉ huy của lực lượng vũ trang, các Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng Ukraine hôm 21/7.

Ông Zelensky cho biết, ông và các chỉ huy quân đội đã thảo luận về nguồn cung vũ khí hiện đại cũng như việc tăng cường các cuộc tiến công nhằm vào lực lượng Nga.

"Chúng tôi đã xác định nhiệm vụ tại một số khu vực chiến thuật để củng cố vị trí của mình. Chúng tôi cũng giải quyết cặn kẽ vấn đề cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội và cường độ của các cuộc tấn công nhằm vào đối phương cần phải tăng cường", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết 3 người đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga vào thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine hôm 21/7.

"Mỗi cuộc tấn công của Nga là một lý do để Ukraine nhận thêm HIMARS cũng như các loại vũ khí hiện đại và hiệu quả khác. Mỗi cuộc tấn công này càng củng cố mong muốn của chúng tôi để đánh bại đối phương và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra", ông Zelensky tuyên bố.

Quân đội Ukraine hôm 21/7 cáo buộc Nga tiếp tục pháo kích và phóng rocket vào khu vực Kharkov và Donetsk, đồng thời tiến hành các cuộc không kích. Tuy nhiên, Ukraine cho biết Nga vẫn không kiểm soát được cả hai khu vực này.

Ukraine cũng cho biết Nga đã sử dụng tới 60% số vũ khí chính xác cao mà nước này sở hữu trước xung đột và các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Moscow khó bổ sung kho vũ khí hơn.

"Tình báo quân sự (Ukraine) vẫn đang theo dõi tình trạng và số lượng vũ khí mà Nga sử dụng. Đối với vũ khí chính xác cao như các hệ thống tên lửa Iskander, Kalibr, tên lửa hành trình Kh-101, Kh-555, chúng tôi cho rằng 55-60% kho dự trữ (của Nga) trước xung đột đã được sử dụng hết. Do vậy, chúng ta không còn thấy họ sử dụng các tên lửa này trong suốt thời gian dài", quan chức Cục Tình báo Quốc phòng thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Vadym Skibytsky, cho biết.

Theo tình báo quân sự Ukraine, các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Nga khó bổ sung kho dự trữ linh kiện của các khí tài quân sự hiện đại.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, từ ngày 24/2 đến ngày 19/7, Nga đã mất khoảng 1.691 xe tăng, 3.892 phương tiện chiến đấu bọc thép, 851 đơn vị pháo binh, 248 hệ thống rocket phóng loạt, 113 hệ thống phòng không, 408 máy bay quân sự, 693 máy bay không người lái, 167 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, 2.767 phương tiện cơ giới và chở nhiên liệu, cùng 70 đơn vị thiết bị đặc biệt.

Richard Moore, Giám đốc Cục Tình báo Mật Anh (MI6), phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Mỹ hôm 21/7 rằng, Nga sắp tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine dưới hình thức nào đó do thiếu nguồn lực và đây là điều kiện để Ukraine phản công.

Ukraine hy vọng vũ khí của phương Tây, đặc biệt là pháo tầm xa như HIMARS của Mỹ mà Ukraine đã triển khai trong những tuần gần đây, sẽ cho phép nước này phản công và giành lại các vùng lãnh thổ đã do Nga kiểm soát.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine