1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trút "mưa" hỏa lực xuống hàng loạt thành phố Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tập kích tên lửa vào hàng loạt thành phố ở cả miền Nam và miền Đông Ukraine sau tuyên bố sẵn sàng mở rộng mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga trút mưa hỏa lực xuống hàng loạt thành phố Ukraine - 1

Nga tiếp tục chiếm ưu thế hỏa lực ở Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Guardian đưa tin, phát biểu trên truyền hình hôm nay 21/7, ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang pháo kích không ngớt nhằm phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở vùng Donetsk. Theo ông, thành phố Bakhmut liên tục bị pháo kích.

"Đây là một trong những phòng tuyến chính mà đối phương đang tìm cách chọc thủng, tiếp đến mục tiêu chính là Sloviansk và Kramatorsk", ông Kyrylenko cho hay. Ông cho biết thêm, những ngày qua, các đợt tấn công của Nga đã phá hủy nghiêm trọng Bakhmut. Hiện còn khoảng 350.000 người dân vẫn còn ở Donetsk và hoạt động sơ tán được tiến hành hàng ngày.

Trong bản tin cập nhật tình hình mới nhất, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng, hơn 10 vị trí quanh Bakhmut đã trở thành mục tiêu tấn công của hỏa lực Nga trong ngày 20/7. Novoluhanske và các khu dân cư lân cận cũng gần như bị pháo kích liên tục. Tại Kramatorsk, hỏa lực của Nga khiến 2 trường học và 2 nhà máy bị phá hủy, song hiện chưa có thông tin về thương vong.

Chiến trường miền Nam Ukraine cũng khốc liệt không kém. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục pháo kích các thị trấn, làng mạc sau chiến tuyến chạy qua các vùng Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kherson.

Ông Oleksandr Sienkevych, thị trưởng thành phố Mykolaiv, cho biết thành phố này bị tập kích tên lửa suốt đêm, ít nhất 7 tên lửa nhắm vào các hạ tầng quan trọng. Mykolaiv nằm gần các chiến tuyến ngăn cách giữa quân đội Ukraine và Nga dọc biên giới vùng Kherson.

Trước khi xung đột nổ ra, Mykolaiv có khoảng 480.000 dân và hiện còn khoảng 230.000 người trong thành phố. "Tôi khuyến cáo người dân Mykolaiv khẩn trương sơ tán bởi vì thành phố liên tục bị pháo kích", ông Sienkevych nói.
Tại tỉnh Kharkov, Đông Nam Ukraine, chính quyền địa phương cáo buộc Nga liên tiếp tập kích các mục tiêu như hạ tầng giao thông, các khu chợ và nhà máy xử lý nước. Oleh Synehubov, người đứng đầu chính quyền quân sự Kharkov, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Ông cũng khẳng định, bất chấp các cuộc pháo kích liên tục kể từ tháng 5, lực lượng Nga đến nay vẫn chưa thể kiểm soát thêm vùng lãnh thổ mới nào ở đây.

Những ngày gần đây, Nga đang tăng cường tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua tuyên bố, các "nhiệm vụ" quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài Lugansk và Donetsk thuộc khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. "Hiện giờ yếu tố địa lý đã khác, không chỉ là hai vùng nói trên, mà còn Kherson, Zaporizhzhia và một số vùng lãnh thổ khác", ông Lavrov cho biết và nhấn mạnh việc tổ chức hòa đàm với Ukraine là "vô nghĩa" trong tình hình hiện tại.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang viện trợ ngày càng nhiều tổ hợp pháo hạng nặng tầm xa cho Ukraine. Kiev nói các tổ hợp pháo này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trên chiến trường.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine