1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky tiết lộ vũ khí Ukraine ưu tiên hàng đầu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang tích cực thương lượng với các đối tác về việc cung cấp dòng vũ khí mà Kiev coi là ưu tiên hàng đầu nhằm đối phó Nga.

Tổng thống Zelensky tiết lộ vũ khí Ukraine ưu tiên hàng đầu - 1

Hệ thống phòng không NASAMS Mỹ hứa gửi cho Ukraine có thể gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ các mục tiêu quan trọng của Kiev (Ảnh: Kongsberg).

Trả lời European Pravda, ông Zelensky cho hay, Ukraine đang cùng lúc đàm phán với 5 đối tác về việc chuyển cho Kiev các hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa.

Theo nhà lãnh đạo, Ukraine coi việc có thể đóng cửa không phận khỏi các cuộc tấn công tên lửa của Nga là yếu tố chủ chốt trong việc đảm bảo an ninh vào thời điểm hiện tại.

"Các hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã bắt đầu trao đổi và đã nhận được tín hiệu tích cực về việc có thể nhận được tổ hợp NASAMS (Mỹ-Na Uy sản xuất) và IRIS-T (Đức sản xuất)", ông nói, nhấn mạnh về kỳ vọng rằng Mỹ và Đức sẽ chuyển giao loại vũ khí cho Ukraine như họ đã cam kết trước đó.

Ngoài 2 nước trên, Ukraine cũng đã đàm phán với Pháp, Italy. Ông Zelensky tiết lộ Ukraine cũng liên hệ với Israel nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực từ Nhà nước Do Thái.

"Không có nhiều quốc gia (có vũ khí) có thể giúp đóng không phận Ukraine bằng tổ hợp phòng không. Đó là lý do vì sao vấn đề này cần phải được giải quyết với 5 nước trên", ông cho hay.

Cuối tháng trước, Đức đã công bố tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có các tổ hợp IRIS-T. Trong khi đó, Lầu Năm Góc hồi tháng 8 cũng đã chốt hợp đồng với nhà thầu để chuyển 2 lá chắn NASAMS cho Ukraine.

Ukraine hiện đang tiến hành chiến dịch phản công và đang đạt được đà tiến với mũi tiến quân ở vùng Kharkov, khu vực Đông Bắc. Nỗ lực của Ukraine hồi tuần trước đã khiến Nga phải rút quân khỏi một số vùng, nhưng cả phương Tây và các chuyên gia đều đang tỏ ra thận trọng với diễn biến này vì chưa rõ Nga sẽ phản ứng đáp trả như thế nào.

Trên thực tế, Mỹ đánh giá cao đà tiến của Ukraine và nhận định điều này đã gây ra thách thức cho Nga, nhưng tiềm lực quân sự của Moscow vẫn rất hùng hậu. Washington cho rằng Nga vẫn còn khả năng gây ra thiệt hại lớn cho Ukraine trong tương lai. Trong những ngày qua, Nga tuyên bố thực hiện tấn công mục tiêu của Ukraine trên toàn tuyến. 

Theo European Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine