1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga vạch lằn ranh đỏ với Mỹ về vấn đề Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine, Nga sẽ coi đó là vượt lằn ranh đỏ và sẽ đáp trả bằng mọi cách có thể.

Nga vạch lằn ranh đỏ với Mỹ về vấn đề Ukraine - 1

Một tổ hợp pháo phản lực HIMARS (Ảnh: Getty).

"Nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Kiev, họ sẽ bị coi là vượt lằn ranh đỏ và trở thành một bên trực tiếp tham gia vào xung đột", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo tại một cuộc họp báo ngày 15/9.

Bà Zakharova lý giải, hành động đó tương đương việc triển khai tên lửa mặt đất tầm trung ở châu Âu vốn bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) giữa Mỹ và Liên Xô mà Washington đã đơn phương rút khỏi năm 2019 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng nếu kịch bản đó xảy ra. Nga có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình bằng mọi biện pháp có thể", bà Zakharova nhấn mạnh.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS và M270 MLRS cũng như đạn pháo cho phép Kiev tấn công các mục tiêu cách xa tới 80km. Những vũ khí này đã giúp Ukraine thực hiện các cuộc tập kích nhắm vào các mục tiêu quân sự nằm sâu sau chiến tuyến của Nga như kho nhiên liệu, đạn dược, tuyến đường tiếp vận, tạo đà cho chiến dịch phản công.

Hiện giờ Ukraine đề nghị viện trợ các hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS. Tên lửa chiến thuật này có thể dùng cho các tổ hợp HIMARS và MLRS và có tầm bắn lên tới 300km. Khi đó, quân đội Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Mỹ chưa bình luận về cảnh báo mới của Nga, nhưng trước đó giới chức nước này nhiều lần cam kết sẽ không cung cấp cho Ukraine các vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Nga.

Ukraine được cho là hiện chưa sở hữu vũ khí có thể vươn đến Nga. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có giải thích đầy đủ, công khai liên quan đến vụ căn cứ không quân Saky của Nga trên bán đảo Crimea, cách lãnh thổ gần nhất do Ukraine kiểm soát khoảng 200km, bất ngờ bị tấn công hôm 9/8.

Bà Zakharova cáo buộc, Mỹ muốn kéo dài xung đột ở Ukraine, kiểm soát tình hình ở đây càng lâu càng tốt. Nhà ngoại giao Nga gọi đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ "can dự trực tiếp vào cuộc chiến". Bà cũng cho rằng Washington đang tìm cách "gây bất ổn toàn cầu", "kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới".

Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng. Lầu Năm Góc xác nhận, Mỹ đã viện trợ an ninh hơn 17,2 tỷ USD cho Ukraine kể từ năm 2014 cùng với 14,5 tỷ USD kể từ tháng 2 năm nay. Hồi tháng 9, Lầu Năm Góc tiết lộ kế hoạch cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ mới trị giá 675 triệu USD, trong đó có đạn pháo, xe bọc thép, mìn cùng những khí tài khác.

Theo RT, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine