1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tấn công thị trấn Nga sau cuộc phản công thần tốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine tấn công đạn pháo vào vùng Belgorod khiến ít nhất một dân thường thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Ukraine tấn công thị trấn Nga sau cuộc phản công thần tốc - 1

Binh sĩ Ukraine tấn công mục tiêu ở Donetsk, gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Vào sáng sớm 16/9, Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, cho biết sau cuộc pháo kích của Ukraine, một dân thường đã thiệt mạng và hai người khác bị thương. Đạn pháo của Ukraine đã xuyên qua hệ thống phòng không của Nga, phá hủy 3 phương tiện và đốt cháy 8 ngôi nhà.

"Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt, nhưng vẫn có thiệt hại trên mặt đất. Trạm biến áp bị hư hỏng và việc cung cấp điện cho thị trấn bị gián đoạn", ông Gladkov thông báo.

Thống đốc nói rằng các tòa nhà công cộng sẽ được chuyển sang nguồn điện thay thế, đồng thời cho biết các quan chức địa phương và khu vực đang có mặt tại hiện trường để ứng phó với vụ tấn công.

Thị trấn Valuyki, thuộc vùng Belgorod cách biên giới Ukraine khoảng 15km, đã trở thành điểm trung chuyển vũ khí, lương thực quan trọng của Nga cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.

Valuyki có vị trí chiến lược, gần tỉnh Kharkov của Ukraine. Nga đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự lớn ở Valuyki với kinh phí khoảng 50 triệu USD từ năm 2015, không lâu sau khi sáp nhập bán đảo Crimea.

Hiện Valuyki trở thành nơi thân nhân các binh sĩ và công dân Nga tiếp tế cho lực lượng đóng quân gần thị trấn.

Ukraine tấn công thị trấn Nga sau cuộc phản công thần tốc - 2

Vị trí Belgorod nằm gần vùng Kharkov của Ukraine (Ảnh: BBC).

Moscow cho rằng Valuyki hiện nằm trong tầm tấn công của pháo binh Ukraine sau khi quân đội Nga rút khỏi vùng Kharkov ở đông bắc Ukraine vào tuần trước.

Hai khu dân cư khác ở Belgorod cũng trở thành mục tiêu tấn công của pháo binh Ukraine hôm 15/9. Đám cháy bùng phát tại một trạm xăng ở làng Nekhoteevka giáp biên giới, trong khi 14 ngôi nhà bị hư hại ở làng Krasnyi Khutor gần đó.

Đây là cuộc tấn công thứ hai của Ukraine trong tuần này khiến dân thường thương vong. Hôm 12/9, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thị trấn Logachevka, phía nam Valuyki, khiến một phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng và 4 dân thường khác bị thương. Trong số những người bị thương có một người là dân địa phương, trong khi những người khác là người tị nạn từ Ukraine. Nguồn cung cấp điện và khí đốt của Logachevka cũng bị gián đoạn sau vụ tấn công và chính quyền khu vực đã ra lệnh sơ tán.

Nga từng cáo buộc Ukraine thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào các khu vực ở biên giới như Belgorod, Bryansk, và Kursk nhưng Kiev bác bỏ.

Thống đốc vùng Lugansk Serhiy Haidai gần đây tuyên bố, Ukraine sẽ làm bất cứ điều gì để quân nhân Nga rút về nước. Theo ông Haidai, điều này có nghĩa là phía Kiev có thể tấn công vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nếu Ukraine thấy đó là cần thiết.

Phát biểu của quan chức Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang tiến hành chiến dịch phản công thần tốc trên toàn tuyến và đã giành lại được một phần lãnh thổ đáng kể ở Kharkov.

Ukraine cáo buộc pháo binh Nga bắn xuyên biên giới vào các vị trí của Kiev, đồng thời cho rằng, Moscow dường như đang sơ tán người dân ở các thị trấn ở khu vực giáp ranh giữa 2 nước. Theo phía Kiev, Nga có thể đã nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng ở xung quanh Kharkov, bao gồm nhà máy điện, khiến một phần lãnh thổ Ukraine bị mất điện trên diện rộng.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine