1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine tuyên bố không đến Moscow đàm phán

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine tuyên bố không đến Moscow để đàm phán trực tiếp với Nga ở thời điểm hiện tại, khi chiến dịch quân sự vẫn đang diễn ra.

Tổng thống Ukraine tuyên bố không đến Moscow đàm phán - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Nhân danh đất nước tôi, tôi sẵn sàng đến thăm bất kỳ nơi nào trên hành tinh này. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ và chắc chắn không phải là Moscow. Đơn giản là không có chuyện đó", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với hãng tin Nga hôm 21/4.

"Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh khác nhau và với những nhà cầm quyền khác nhau ở Moscow, mọi thứ đều có thể xảy ra", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã phạm phải "sai lầm lớn" khi triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine và kéo người dân Nga vào hậu quả của việc này.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga hôm 21/4 tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine sau 2 tháng giao tranh.

Mặc dù Nga đã kiểm soát được thành phố Mariupol, nhưng vẫn còn khoảng 2.000 quân nhân Ukraine cố thủ bên trong nhà máy Azovstal, nơi được xem là pháo đài ở Mariupol. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Putin rằng, lực lượng Nga sẽ cần tới 3-4 ngày để kiểm soát nhà máy Azovstal.

Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng lực lượng Nga "giải phóng thành công" Mariupol, yêu cầu Nga siết chặt vòng vây, kêu gọi quân nhân Ukraine hạ vũ khí đầu hàng, đồng thời cam kết giữ mạng sống cho họ cũng như đối xử nhân đạo tới tù binh.

Khi mở màn chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, Nga đặt mục tiêu tấn công các cơ sở quân sự bằng vũ khí chính xác nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Cuối tháng 3, Nga thông báo đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch và chuyển hướng tập trung sang "giải phóng" vùng ly khai Donbass.

Nga và Ukraine nhiều lần đàm phán, song không đạt được kết quả đột phá. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần này cho biết Nga đã trao cho Ukraine dự thảo hiệp ước hòa bình với các điều khoản rõ ràng và đang chờ phản hồi của Kiev.

Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexey Polishchuk, cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc khi "các nhiệm vụ của chiến dịch được hoàn thành, trong đó có việc bảo vệ những người dân ôn hòa ở vùng Donbass, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Ukraine nhằm vào Nga do nước này bị lôi kéo bởi các nước NATO".

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17/4 thừa nhận, các cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine sẽ phụ thuộc vào những đảm bảo an ninh cụ thể mà Kiev sẽ nhận được từ phương Tây. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, ông vẫn chưa biết phương Tây sẵn sàng cung cấp những đảm bảo an ninh nào cho Kiev, và hiện vẫn còn khác biệt lớn giữa những yêu cầu của Ukraine và những gì các đối tác quốc tế sẵn sàng cung cấp.

Ông Zelensky tin rằng sẽ cần nhiều hơn một cuộc gặp với lãnh đạo Nga để giải quyết tình hình chiến sự giữa 2 nước. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các nước viện trợ thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine, đồng thời đề nghị phương Tây áp thêm lệnh trừng phạt với Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine