1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine: Tình hình ở miền Nam rất nguy hiểm

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, tình hình quân sự ở một số vùng thuộc miền Nam nước này rất nguy hiểm, trong khi mặt trận miền Đông rất khó khăn.

Tổng thống Ukraine: Tình hình ở miền Nam rất nguy hiểm - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: EPA).

Trong bài phát biểu hàng đêm qua video hôm 23/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng thân Nga tiếp tục tấn công trở lại thành phố Kherson, miền Nam Ukraine, phá hủy hạ tầng khí đốt.

"Ở một số vùng tại miền Nam, tình hình rất nguy hiểm, nhưng quân đội của chúng ta đã có cách đối phó đối phương. Tôi mới nhận được báo cáo về tình hình Kherson. Cuộc tấn công mới nhất của Nga đã phá hủy đường ống khí đốt chính cung cấp khí đốt cho khoảng 600 tòa nhà, phục vụ hơn 40.000 người", ông Zelensky nói.

Ông nhấn mạnh, công tác sửa chữa ở Kherson sẽ tiếp tục cho đến khi hệ thống sưởi ấm ở đây được khôi phục. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: "Chúng ta sẽ xây dựng lại. Bất kể Nga và lực lượng thân Nga làm gì, chúng ta cũng sẽ xây dựng lại, khôi phục lại mọi thứ".

Ông cho biết thêm: "Ở mặt trận miền Đông, tình hình rất khó khăn và đau đớn, nhưng chúng ta đang làm mọi thứ để vượt qua". Những tháng gần đây, lực lượng Nga dồn lực lượng, tăng cường các cuộc tấn công nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền Đông Ukraine gồm tỉnh Lugansk và Donetsk.

Tổng kết tình hình ở các mặt trận khác ở thời điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine tròn một năm, ông Zelensky cho biết, khu vực Odessa, Biển Đen vẫn trong tầm kiểm soát. Ở phía bắc, quân đội Ukraine tiếp tục nắm được ý định của lực lượng Nga và tăng cường phòng thủ ở các vị trí quan trọng.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ hai, song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chức Ukraine dự đoán, Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường trong mùa xuân này.

Trả lời phỏng vấn BBC, ông Zelensky cho rằng, Moscow chưa từ bỏ ý định kiểm soát Kiev với hướng tiến công từ Belarus. Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột năm ngoái, lực lượng Nga đã tìm cách bao vây Kiev chớp nhoáng nhưng bất thành.

Ông Zelensky cảnh báo, sẽ là một "sai lầm lớn" nếu Belarus hỗ trợ Nga kiểm soát Kiev. Tuy nhiên, Belarus nhiều lần bác bỏ cáo buộc tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thống Alexander Lukashenko mới đây nêu rõ, Minsk chỉ chiến đấu cùng Moscow khi Belarus bị tấn công.

Mặc dù vậy, Ukraine cho biết vẫn sẵn sàng cho mọi kịch bản. Kiev kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây tăng cường viện trợ quân sự trong giai đoạn quan trọng sắp tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik hôm 23/2 kêu gọi Đức vượt qua "mọi giới hạn đỏ tự vạch ra" trong chính sách viện trợ cho Kiev. Trả lời phỏng vấn trang tin DPA, nhà ngoại giao Ukraine đánh giá cao việc Đức đã quyết định "phá vỡ điều cấm kỵ" và cam kết hỗ trợ Kiev ngay từ đầu trong cuộc xung đột với Nga.

"Việc thực hiện bước ngoặt này bị chậm lại đáng kể, giống một con đường ngoằn ngòeo với nhiều bước lùi hơn là bước tiến chiến lược. Do vậy, Ukraine kêu gọi Đức vượt mọi lằn ranh đỏ tự vạch ra và cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine tất cả các hệ thống vũ khí hiện có", ông Andrey nói.

Theo Reuters, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine