1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine nói về ý tưởng đổi lãnh thổ với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không đổi lãnh thổ đã giành được ở tỉnh biên giới Kursk của Nga với lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát.

Tổng thống Ukraine nói về ý tưởng đổi lãnh thổ với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi không cần lãnh thổ Nga. Tôi đã luôn nói điều này. Các hoạt động của chúng tôi nhằm mục đích khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi không cần người dân, thường dân, công dân của họ. Chúng tôi chỉ bắt tù nhân quân sự của họ để đổi lấy tù binh của chúng tôi", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn NBC ngày 5/9.

Ông nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi không cần đất của họ, không muốn đưa lối sống Ukraine đến đó. Tôi nói điều này vì tôi hiểu luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia".

"Ukraine là một quốc gia như vậy nhưng chúng ta phải có những bước đi phù hợp để trở nên mạnh mẽ hơn. Hoạt động này củng cố đất nước. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ trao đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác", ông cho biết.

Ông từ chối bình luận về các nước đi tiếp theo của Ukraine cũng như về việc liệu Kiev có kế hoạch mở rộng kiểm soát lãnh thổ ở Nga hay không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine sẽ chiếm giữ lãnh thổ đã giành được ở Kursk "vô thời hạn".

Ông cho biết, chiến dịch Kursk là một phần trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine và ông dự kiến trình bày kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ukraine hiện kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk sau hơn một tháng đột kích tỉnh biên giới Nga. Trong khi đó, Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cuối tháng trước tuyên bố, Nga sẽ không cân nhắc trao đổi lãnh thổ với Ukraine sau cuộc đột kích của Kiev vào vùng biên giới Kursk.

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói họ cần làm điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Đó là lý do tại sao họ bắt tù binh và muốn chiếm giữ lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta sẽ không thương thảo về lãnh thổ với bất cứ ai. Chúng ta sẽ không đàm phán về lãnh thổ", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Tuy vậy, Moscow vẫn để ngỏ đàm phán chấm dứt xung đột với Kiev. Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok ngày 5/9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng ông sẽ không thương thuyết dựa trên "những yêu cầu phù du". Ông nêu rõ, đàm phán phải dựa trên những văn bản đã được nhất trí và khởi xướng tại vòng đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn đầu xung đột.

Tổng thống Nga cũng đề xuất, các thành viên BRICS khác là Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ có thể đóng vai trò trung gian đàm phán. Chủ nhân Điện Kremlin giải thích, ông có mối quan hệ đáng tin cậy với đại diện của những nước này.

Trong khi đó, Ukraine tìm cách nâng vị thế trước bất cứ cuộc hòa đàm nào với Nga và hướng tới mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 11 tới với sự tham gia của Moscow.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine