1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine tuyên bố không đổi lãnh thổ lấy thỏa thuận hòa bình

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ không đánh đổi lãnh thổ của Ukraine để lấy thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Ukraine tuyên bố không đổi lãnh thổ lấy thỏa thuận hòa bình - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi không đánh đổi lãnh thổ của mình. Vì vậy vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là điều không cần bàn cãi", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 1/4.

Khi được hỏi cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc như thế nào, Tổng thống Zelensky cho biết "chiến thắng" là lựa chọn duy nhất của Ukraine.

"Câu hỏi là khi nào nó sẽ kết thúc. Đó là một câu hỏi sâu sắc. Đó cũng là một câu hỏi nhức nhối. Ngoài chiến thắng, người dân Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ kết cục nào", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đang tìm kiếm cam kết từ "các quốc gia hàng đầu" rằng an ninh của Ukraine sẽ được bảo vệ bằng một hiệp ước nếu nước này đồng ý giảm leo thang với Nga.

"Thật khó để chúng tôi nói về NATO vì NATO không muốn kết nạp chúng tôi. Tôi nghĩ đó là một sai lầm vì nếu chúng tôi gia nhập NATO, chúng tôi sẽ khiến cho NATO mạnh hơn nhiều. Chúng tôi không phải là một quốc gia yếu. Tôi nghĩ chúng tôi là một trong những thành phần quan trọng của lục địa châu Âu", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Ukraine, ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nói với ông chủ Nhà Trắng rằng ông muốn Mỹ tham gia một thỏa thuận an ninh để hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong trường hợp Nga tiến hành chiến dịch quân sự trong tương lai. Ông Zelensky nói rằng Mỹ đang "xem xét đề xuất này".

Trong cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tuần này, các quan chức Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng tuyên bố trung lập vĩnh viễn, từ bỏ hy vọng gia nhập NATO và đáp ứng yêu cầu then chốt của Moscow. Các nhà đàm phán Ukraine cũng cho biết, họ sẵn sàng thảo luận về các yêu cầu lãnh thổ của Nga, nhưng với điều kiện Kiev phải được "đảm bảo an ninh" từ một nhóm các quốc gia khác.

Các quan chức Ukraine đề xuất một thỏa thuận, trong đó một nhóm quốc gia - có thể bao gồm các nước thành viên NATO như Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức - sẽ cam kết bảo vệ Ukraine nếu Kiev bị tấn công. Đối với một số nhà phân tích an ninh, đề xuất này có nhiều điểm tương đồng với quy tắc phòng vệ tập thể của NATO.

Theo hiệp ước của NATO, liên minh này sẽ "kích hoạt" Điều 5, tức hành động quân sự tập thể, khi một hay nhiều thành viên của khối bị tấn công quân sự. 

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine không muốn áo chống đạn và mũ bảo hiểm mà ưu tiên vũ khí hạng nặng.

"Hãy cho chúng tôi tên lửa, máy bay, nếu không thể đưa cho chúng tôi máy bay F-18 hay F-19 hoặc bất cứ thứ gì các bạn có, hãy cho chúng tôi những chiếc máy bay cũ của Liên Xô. Thế là đủ. Hãy giao chúng cho chúng tôi", nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi.

Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Brussels, Bỉ hôm 24/3, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần hỗ trợ quân sự "không giới hạn" để bảo vệ người dân và các thành phố trước chiến dịch quân sự của Nga. Ông Zelensky nói rằng, Ukraine cần máy bay chiến đấu, xe tăng, vũ khí chống hạm và hệ thống phòng không cải tiến để đẩy lùi quân đội Nga khi cuộc xung đột bước sang tháng thứ hai.

Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí cho Ukraine là hành động nguy hiểm làm leo thang tình hình, đồng thời cảnh báo các đoàn xe chở vũ khí nước ngoài cho Kiev có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga.

Theo Fox News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine