1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Putin để ngỏ đàm phán với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin để ngỏ đàm phán với Ukraine và cho rằng Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn thương thảo bởi chiến dịch Kursk cuối cùng sẽ thất bại.

Ông Putin để ngỏ đàm phán với Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta chưa bao giờ từ bỏ đàm phán. Tôi luôn nói chúng ta muốn giải quyết mọi vấn đề gây tranh cãi bằng biện pháp hòa bình", Tổng thống Putin phát biểu hôm 2/9. Mặt khác, ông nói, chính quyền Ukraine hiện tại "rõ ràng chưa sẵn sàng cho việc này".

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, ông tin rằng Ukraine sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk ở Nga cuối cùng sẽ thất bại.

"Tôi tin hành động gây hấn đó sẽ thất bại. Chúng ta chắc chắn sẽ loại bỏ lực lượng xâm nhập vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk và ngăn chặn các hành động nhằm gây bất ổn ở biên giới của chúng ta nói chung", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, Ukraine triển khai chiến dịch Kursk bởi vì chính quyền của họ cần tiếp tục các hoạt động quân sự để duy trì thiết quân luật, duy trì quyền lực.

"Nếu hoạt động quân sự chấm dứt, chính quyền Ukraine sẽ phải dỡ bỏ thiết quân luật và tổ chức bầu cử tổng thống ngay sau khi dỡ bỏ thiết quân luật... Đây là lý do tại sao họ mở cuộc đột kích Kursk và tìm cách thực hiện hành động tương tự ở Belgorod", ông Putin lập luận.

Ông cho biết, một mục tiêu nữa của Ukraine là ngăn đà tiến công của Nga ở vùng Donbass, nhưng không thể đạt được.

Ukraine xâm nhập vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6/8. Kiev ước tính đã huy động hơn 10.000 quân cho chiến dịch đột kích lớn nhất kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra. Quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 100 khu định cư, tương đương khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk.

Giới chức Kiev cho hay, mục tiêu của họ không phải chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà nhằm buộc Moscow chuyển hướng nguồn lực khỏi mặt trận miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình ở chiến trường Donbass vẫn rất khó khăn.

Nga tiếp tục tiến công ở Donbass, đặc biệt theo hướng Pokrovsk, và vẫn ưu tiên nguồn lực cho mặt trận này bất chấp cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk. Tuần trước, Tổng tư lệnh Syrskyi đã dành nhiều ngày ở mặt trận phía đông gần Pokrovsk và mô tả tình hình khu vực này là "cực kỳ khó khăn".

Trong khi đó, nguồn lực của Ukraine mắc kẹt trong chiến dịch Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến nay, Ukraine đã mất hơn 8.900 binh sĩ, 80 xe tăng.

Trong bối cảnh đó, Kiev tiếp tục kêu gọi đồng minh, đối tác phương Tây viện trợ vũ khí và cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực thuyết phục các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu trên đất Nga.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chỉ cho phép "cũng chưa đủ", Ukraine cần các nước đó cung cấp những vũ khí thích hợp cho các cuộc tấn công tầm xa.

Theo Pravda, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine