1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nổi giận vì nạn hối lộ trốn nghĩa vụ quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích mạnh mẽ đường dây hối lộ để hàng nghìn người có thể vượt biên sang quốc gia khác nhằm trốn nghĩa vụ quân sự trong cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Ukraine nổi giận vì nạn hối lộ trốn nghĩa vụ quân sự - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 30/8 đã chỉ trích điều mà ông cáo buộc là "nạn tham nhũng có hệ thống" trong việc miễn trừ y tế đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Ông cho biết, Ukraine ghi nhận nhiều vụ hối lộ nhằm mở đường cho hàng nghìn người trốn ra nước ngoài.

Ngoài cuộc chiến với Nga trên tiền tuyến, Ukraine cũng đang thực hiện chiến dịch truy quét nạn tham nhũng trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trong thời gian qua, Ukraine đã nỗ lực nộp đơn xin vào EU. Trong khi đó, phía EU đưa ra điều kiện tiên quyết để Kiev có thể vào khối là Ukraine phải thực hiện hiệu quả nỗ lực chống tham nhũng.

Ông Zelensky cho hay Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia đã xem xét dữ liệu về tình trạng sai phạm trong miễn trừ y tế, hành vi nhận hối lộ và các vụ trốn ra nước ngoài kể từ tháng 2/2022.

"Có những khu vực mà số vụ miễn nghĩa vụ quân sự do quyết định của cơ quan y tế đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 2 năm ngoái. Hoàn toàn rõ đây là quyết định gì. Đó là tham nhũng", ông Zelensky nói về cáo buộc những người hối lộ trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách giả mạo thông tin về sức khỏe.

Tổng thống Ukraine nói rằng, cuộc điều tra đã vạch trần các hành vi tham nhũng ở các khu vực khác nhau và của các quan chức ở các vị trí khác nhau, với các khoản hối lộ từ 3.000 USD đến 15.000 USD.

Theo ông, cần phải có một phân tích riêng để xác định số người đã trốn ra nước ngoài, phần lớn dựa trên các quyết định của các ủy ban y tế.

"Chúng ta đang nói về ít nhất vài nghìn cá nhân (trốn nghĩa vụ quân sự)", ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky trong tháng này đã cách chức tất cả người đứng đầu các cơ quan tuyển quân khu vực của Ukraine.

Ông tuyên bố Ukraine đã mở hơn 100 vụ án hình sự trong một cuộc điều tra trên diện rộng nhằm vào các cáo buộc tham nhũng trong hoạt động tuyển dụng binh sĩ chiến đấu,

"Hệ thống này nên được điều hành bởi những người biết chính xác chiến sự là gì và tại sao sự bất tín và hành động hối lộ trong chiến sự là hành vi phản quốc", ông Zelensky phát biểu.

Theo nhà lãnh đạo, các cuộc điều tra liên quan tới cơ quan tuyển dụng ở địa phương cho thấy dấu hiệu của hành vi lạm dụng chức quyền, làm giàu bất hợp pháp và đưa những người đủ điều kiện nhập ngũ vượt biên bất chấp lệnh cấm thời chiến.

Tuần trước, chính quyền Ukraine thông báo về kế hoạch sẽ ra mắt một cổng thông tin chống tham nhũng mới, thông qua đó những người tố giác có thể báo cáo những đối tượng bị nghi ngờ có hành vi tham ô.

Ukraine cũng cam kết trao thưởng cho người tố giác nếu nghi phạm bị tòa kết án sau đó.

Ông Oleksandr Novikov, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine, cho biết những người tố giác tham nhũng thành công sẽ có thể được nhận 10% số tiền thu được từ vụ án, tối đa 14 triệu hryvnia (380.000 USD).

Cổng thông tin mà Ukraine đã hợp tác xây dựng với Sáng kiến Chống Tham nhũng của Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine