1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây ngừng "gây hoảng loạn" về Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, phương Tây đang thổi phồng nguy cơ xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga, gây ra tình trạng "hoảng loạn" và gây bất ổn cho kinh tế nước này.

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây ngừng gây hoảng loạn về Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên quốc tế ngày 28/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: "Quý vị có thấy xe tăng trên các con phố không? Không. Khi xem tin truyền thông, quý vị sẽ tưởng tượng ra hình ảnh quân đội xuất hiện trong thành phố, người dân chạy trốn. Nhưng sự thật không phải như vậy".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, trong các cuộc điện đàm với các nguyên thủ nước ngoài, như Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông đã giải thích rằng mặc dù mối đe dọa từ Nga "liên tục và cận kề" nhưng người Ukraine đã học cách để sống chung với điều đó suốt 8 năm qua.

"Họ nói rằng ngày mai sẽ là xung đột. Nó gây ra hoảng loạn. Chúng ta không cần sự hoảng loạn đó bởi nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đất nước chúng ta như thế nào… Mối đe dọa lớn nhất với Ukraine chính là sự bất ổn trong nước ", ông Zelensky nói. Ông nhấn mạnh đến nhu cầu "ổn định" nền kinh tế vốn đã chịu nhiều ảnh hưởng của Ukraine.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh phương Tây liên tục cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch "động binh" với Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden nói rằng, Nga có thể hành động quân sự với Ukraine "bất cứ lúc nào".

Khoảng hai tháng trở lại đây, Nga đã điều động hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến khu vực gần biên giới Ukraine. Moscow khẳng định việc triển khai lực lượng trong phạm vi lãnh thổ là hoàn toàn bình thường và Nga không có ý định "động binh" với Ukraine.

Dàn vũ khí Nga phô diễn sức mạnh gần "chảo lửa" Ukraine

Trong khi phương Tây liên tục đưa ra cảnh báo, động thái bình tĩnh của giới chức Ukraine khiến các nhà phân tích đặt ra những câu hỏi về suy tính của Kiev.

Một số người cho rằng đó là cách để chính quyền Kiev giữ ổn định thị trường, ngăn chặn sự hoảng loạn và tránh kích động Moscow. Trong khi đó, số khác lại nhận định điều này thể hiện Ukraine chấp nhận một hiện thực không dễ dàng đó là xung đột với Nga đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Giới chức Ukraine nói rằng, suốt 8 năm qua, họ luôn phải đối mặt với mối đe dọa kiểu này và mối đe dọa đó cũng không hề tăng lên.

Về việc liệu Nga có động binh với Ukraine hay không, một số nhà phân tích cho rằng, mục tiêu đầu tiên của Nga khi dồn quân đến biên giới Ukraine là nhằm gây sức ép để có được những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với phương Tây.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nhận định, lực lượng của Nga tập trung ở biên giới Ukraine "không đủ để thực hiện một chiến dịch quân sự toàn diện". Thay vào đó, phía Ukraine cho rằng Nga đang sử dụng việc tăng cường lực lượng "chủ yếu để gây sức ép chính trị với phương Tây và gây sức ép với Ukraine". "Mục tiêu chiến thuật của Nga là khoét sâu sự chia rẽ bên trong của chúng ta, làm dấy lên sự sợ hãi và làm suy yếu tình hình trong nước", quan chức Ukraine cáo buộc.

Theo www.themoscowtimes.com