1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden hứa bảo vệ Ukraine nếu Nga "động binh"

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hỗ trợ Ukraine trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga.

Tổng thống Biden hứa bảo vệ Ukraine nếu Nga động binh - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) (Ảnh: AFP).

Theo thông cáo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/1, Tổng thống Biden tái khẳng định Mỹ "sẵn sàng cùng với các đồng minh và đối tác phản ứng quyết đoán nếu Nga có hành động quân sự với Ukraine".

Ông Biden cũng "nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Trong cuộc điện đàm, ông Biden cho biết Washington đang "nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ kinh tế vĩ mô để giúp nền kinh tế Ukraine trong bối cảnh đối mặt với áp lực kinh tế vì sự hiện diện quân sự tăng cường của Nga" ở sát biên giới Ukraine.

Trước những lời chỉ trích của Ukraine về quyết định kêu gọi công dân Mỹ rời Ukraine, ông Biden nói với ông Zelensky rằng đại sứ quán Mỹ tại Ukraine "vẫn mở và hoạt động đầy đủ".

Trong khi bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán trong tuần này, ông Biden cam kết các thỏa thuận ngoại giao sẽ không bị can thiệp sau lưng Ukraine. Ông nói rằng đàm phán về Ukraine sẽ không được tiến hành nếu không có sự tham gia của Ukraine.

Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ đã có "một cuộc nói chuyện dài qua điện thoại" và "thảo luận về các nỗ lực ngoại giao gần đây nhằm giảm leo thang và nhất trí về các hành động chung cho tương lai".

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã cảm ơn Tổng thống Biden về việc chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Ngoài ra, các khả năng hỗ trợ tài chính của Mỹ cho Ukraine cũng đã được hai nhà lãnh đạo thảo luận.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev ngày 26/1 nói rằng, tình hình an ninh ở Ukraine "có thể xấu đi nhanh chóng", do đó cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ tại đây nghiêm túc cân nhắc rời Ukraine ngay lập tức. Trước đó, Mỹ đã hối thúc công dân của mình không đến Ukraine và cũng thông báo kế hoạch rút bớt nhân viên ngoại giao cùng người thân của họ khỏi Ukraine, mặc dù Đại sứ quán Mỹ ở Kiev sẽ tiếp tục mở cửa.

Khuyến cáo được đưa ra giữa lúc căng thẳng Nga - Ukraine leo thang. Phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị "động binh" sau khi đưa hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới của nước này. Để chuẩn bị cho kịch bản Nga can thiệp quân sự vào Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã vận chuyển vũ khí giúp Ukraine tăng cường năng lực quốc phòng.

Ngày 25/1, một máy bay vận tải của Mỹ chở các tên lửa chống tăng Javelin, bệ phóng và một số khí tài khác đã đáp xuống sân bay ở thủ đô Kiev, Ukraine. Đây là đợt vận chuyển vũ khí thứ 3 trong vòng vài ngày trở lại đây trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD mà Mỹ dành cho Ukraine.

Mỹ là một trong những đối tác viện trợ an ninh lớn cho Ukraine. Năm ngoái, Mỹ viện trợ an ninh hơn 650 triệu USD cho Ukraine và tổng cộng 2,7 tỷ USD kể từ năm 2014.

Tổng thống Biden cảnh báo Nga sẽ phải "lĩnh hậu quả to lớn" nếu hành động quân sự với Ukraine. Ông Biden nói rằng, nếu Nga "động binh", điều đó có thể làm "thay đổi thế giới" và khi đó Washington không loại trừ khả năng áp lệnh trừng phạt Tổng thống Vladimir Putin.

Theo www.straitstimes.com