1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky: Nga chuẩn bị tập kích tên lửa quy mô lớn khắp Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky dự đoán Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn mới trên khắp Ukraine, sau các trận tập kích khiến hệ thống năng lượng Ukraine bị tê liệt.

Tổng thống Zelensky: Nga chuẩn bị tập kích tên lửa quy mô lớn khắp Ukraine - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận tập kích tên lửa ở Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Tất cả chúng ta nên hiểu rằng Nga vẫn chưa từ bỏ các chiến thuật tấn công. Ở mọi cấp độ, chúng ta phải chuẩn bị cho bất kỳ ý định tấn công nào. Và chúng ta sẽ làm mọi cách để vượt qua mùa đông này", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 12/12.

Ông Zelensky cho rằng việc Ukraine bị mất điện sau các trận tập kích là "hy vọng cuối cùng" của Nga.

"Tuy nhiên, ngay cả khi không có điện, chúng ta vẫn biết rõ nên nổ súng vào đâu và giải phóng cái gì", ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi người dân chú ý các cảnh báo không kích và nghiêm túc thực hiện mọi chỉ dẫn từ quân đội, vì "việc không có các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn đồng nghĩa với việc đối phương đang chuẩn bị và có thể tấn công bất cứ lúc nào". Ông Zelensky cho biết tình hình sẽ vẫn nguy hiểm nếu Nga vẫn còn tên lửa.

Theo Giám đốc Tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov, kho tên lửa của Nga còn "rất ít", nhưng Moscow vẫn có đủ tên lửa dự trữ để tiến hành thêm "một số cuộc tấn công quy mô lớn" vào Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11/12, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã phá hủy 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal xác nhận hệ thống năng lượng của Ukraine đang bị thiếu hụt trầm trọng sau các trận tập kích tên lửa của Nga. Ông cảnh báo mùa đông khắc nghiệt sắp tới và kêu gọi người dân hạn chế việc tiêu thụ năng lượng.

"Tất cả nhà máy nhiệt điện và thủy điện tại Ukraine cùng 40% mạng lưới điện cao thế đã bị hư hỏng sau 8 đợt tấn công tên lửa của quân đội Nga", Thủ tướng Shmyhal cho biết.

Ông Volodymyr Kudrytsky, giám đốc điều hành công ty điện lực Ukraine Ukrenergo, hôm 7/12 nói rằng, các cơ sở và đường dây điện, bao gồm các trạm biến áp, của Ukraine đã trúng hơn 1.000 đạn pháo và tên lửa Nga. 

Theo giám đốc Ukrenergo, 8 đợt không kích gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện, dẫn đến tình trạng cắt điện khẩn cấp và luân phiên trên toàn quốc. Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng công suất sản xuất điện, mặc dù mức tiêu thụ đã giảm từ 25-30% so với thời kỳ trước chiến tranh.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang tăng sản lượng điện hàng ngày, nhưng thủ đô Kiev và một số khu vực khác vẫn gặp khó khăn. Ông thừa nhận Ukraine không thể khôi phục 100% hệ thống năng lượng như trước đây, do vậy Kiev cần thêm thời gian để khắc phục.

Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích tên lửa diện rộng ở Ukraine kể từ ngày 10/10, khiến hơn một nửa hạ tầng năng lượng của nước này bị phá hủy. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cơ sở hạ tầng này "hỗ trợ khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine và các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc".

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh, chiến thuật tập kích của Nga nhằm ngăn chặn dòng vũ khí của phương Tây chuyển cho Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tấn công tên lửa dồn dập của Nga nhằm gây sức ép buộc Kiev nhanh chóng trở lại bàn đàm phán.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine