1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tổng thống tự phong” Venezuela ra điều kiện “ân xá” cho tổng thống đương nhiệm

(Dân trí) - Ông Juan Guaido, người tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela tuyên bố sẽ “ân xá” cho đương kim Tổng thống Nicolas Maduro nếu ông chấp nhận từ chức.

“Tổng thống tự phong” Venezuela ra điều kiện “ân xá” cho tổng thống đương nhiệm - 1

"Tổng thống tự phong" Juan Guaido (trái) và đương kim Tổng thống Nicolas Maduro (Ảnh: AFP)

 

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela hôm 23/1, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hôm nay cho biết ông quyết tâm chấm dứt chế độ của đương kim Tổng thống Nicolas Maduro, ổn định đất nước Venezuela đang bị đình trệ về kinh tế và tổ chức các cuộc bầu cử tự do “trong thời gian sớm nhất có thể”.

Ông Guaido, lãnh đạo quốc hội Venezuela, tiếp tục kêu gọi quân đội Venezuela quay lưng với Tổng thống Maduro. Các thành viên của quân đội Venezuela cũng được “tổng thống tự phong” đề xuất “ân xá”. Theo ông Guaido, Tổng thống Maduro, người vừa tuyên thệ nhiệm kỳ thứ 2 kéo dài 6 năm hôm 10/1, có thể được hưởng ân xá nếu đồng ý từ chức.

“Lệnh ân xá luôn đảm bảo cho những ai sẵn sàng tuân thủ theo hiến pháp nhằm đảm bảo thiết lập trật tự dân chủ. Trong các giai đoạn chuyển giao, những lệnh ân xá tương tự như vậy cũng từng được áp dụng. Tuy nhiên chúng tôi không thể coi nhẹ bất kỳ yếu tố nào”, ông Guaido nói, đồng thời khẳng định đề xuất ân xá do ông đưa ra không đồng nghĩa với miễn trừng phạt hoặc bỏ qua trừng phạt.

Tổng thống Maduro, người từng tuyên bố sẽ phản kháng bất kỳ mưu đồ nào “từ nước ngoài” nhằm lật đổ ông, không tỏ ý muốn chấp nhận đề xuất của ông Guaido. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định ông sẵn sàng đối thoại.

“Tôi sẵn sàng đối thoại, để thấu hiểu, để đàm phán và để thỏa thuận”, Tổng thống Maduro hôm nay tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng công kích ông Guaido, cáo buộc ông Guaido là “quân cờ” trong một âm mưu do Mỹ hậu thuẫn nhằm phá hủy Venezuela.

“Liệu chúng ta sẽ hợp pháp hóa một chính quyền con rối được chỉ đạo từ nước ngoài hay sao? Chúng ta sẽ để cho hiến pháp bị xâm phạm hay sao? Không!”, Tổng thống Maduro nói, đồng thời chỉ trích cái mà ông gọi là âm mưu đảo chính dựa trên “sự điên rồ” của Mỹ.

Sau khi ông Guaido tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên công nhận ông là “tổng thống hợp pháp” của quốc gia Nam Mỹ này. Sau đó, một loạt các quốc gia khác cũng nhanh chóng công nhận như Brazil, Canada, Colombia.

Giới chức quân sự Venezuela vẫn cam kết ủng hộ Tổng thống Maduro. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cảnh báo nước này sẽ rơi vào cuộc xung đột hủy diệt bởi hành động nguy hiểm và “nực cười” của ông Guaido.

Trong cuộc phỏng vấn hôm nay, ông Guaido khẳng định “không ai mong muốn” sự can thiệp bằng quân sự của nước ngoài vào Venezuela để lật đổ Tổng thống Maduro. Ông Guaido vẫn hy vọng về kịch bản ra đi hòa bình của nhà lãnh đạo Venezuela đương nhiệm.

“Chúng ta không được đánh mất hy vọng”, ông Guaido nói, kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục xuống đường để yêu cầu thay đổi đất nước.

Mỹ hôm nay đã lệnh cho các nhà ngoại giao “không quan trọng” và nhân viên đại sứ quán rời khỏi Venezuela vì lý do an ninh sau khi Tổng thống Maduro cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington vì công nhận “tổng thống lâm thời”. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo công dân Mỹ tại Venezuela nên “cân nhắc kỹ lưỡng” việc rời khỏi nước này.

Thành Đạt

Theo Guardian