1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Serbia cảnh báo xung đột toàn cầu do chiến sự Nga - Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho rằng cuộc chiến Nga - Ukraine đã trở thành xung đột toàn cầu do phương Tây đang đối đầu với Moscow thông qua lực lượng ủy nhiệm ở Kiev.

Tổng thống Serbia cảnh báo xung đột toàn cầu do chiến sự Nga - Ukraine - 1

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (Ảnh: AP).

"Chúng ta nên hiểu rằng trong bối cảnh chiến tranh thế giới đang diễn ra, tất cả các cuộc đàm phán cho rằng đây là một cuộc chiến tranh khu vực hoặc chiến tranh cục bộ phải chấm dứt. Toàn bộ thế giới phương Tây đang chiến đấu với Nga thông qua Ukraine. Đó là một cuộc xung đột toàn cầu", Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 13/7.

Tổng thống Vucic cho rằng cuộc chiến toàn cầu đang diễn ra là điều khiến ông quan tâm nhất, và theo quan điểm của ông, cuộc chiến này sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông cũng nói thêm rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang gây tổn hại cho vùng Balkan, đồng thời khẳng định Serbia sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo hòa bình trong khu vực.

Tổng thống Serbia tin rằng sau khi Nga kiểm soát thêm một số khu vực ở miền Đông Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp cận phương Tây với một "đề xuất" nhất định.

"Tôi biết điều gì đang chờ đợi chúng ta. Ngay sau khi Nga hoàn thành chiến dịch ở Seversk, Bakhmut và Soledar, sau khi đến phòng tuyến thứ hai Slaviansk-Kramatorsk-Avdeevka, Nga sẽ đưa ra một đề xuất. Và nếu phương Tây không chấp nhận, tất cả sẽ đổ vỡ", ông Vucic dự đoán.

Tổng thống Serbia cũng nói thêm rằng Serbia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Nga và Trung Quốc, đồng thời cho biết việc theo đuổi các chính sách sẽ không dễ dàng với Serbia lúc này.

Serbia, quốc gia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu và khí đốt của Nga, từ chối áp lệnh trừng phạt chống lại Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Serbia vẫn duy trì các chuyến bay tới Nga như bình thường, trong khi một số nước đóng cửa không phận với Moscow.

Serbia cũng có quan hệ gần gũi với Nga trong lĩnh vực văn hóa. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic nhất trí rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Serbia trong khi nhiều nước phương Tây đã bị Moscow cắt nguồn cung do từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng 6 buộc phải hủy công du Serbia sau khi một số nước xung quanh đóng cửa không phận với máy bay chở ông.

Ngoại trưởng Lavrov hồi tháng 4 cảnh báo nguy cơ xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ 3 là "có thật" khi phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Lavrov cho rằng, việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc liên minh NATO "về bản chất đang tham chiến với Nga" và Moscow coi những vũ khí này là mục tiêu tấn công hợp pháp

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine là nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3.

"Hãy tưởng tượng rằng, nếu Ukraine trở thành một thành viên của NATO và tấn công Nga để giành quyền kiểm soát Crimea. Áp dụng Điều 5 của Hiến chương NATO, các nước đồng minh có vũ khí hạt nhân sẽ phải bảo vệ Ukraine, điều này có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 3. Chiến dịch hiện tại sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi mối đe dọa tiềm tàng của một cuộc chiến như vậy", ông Peskov nói.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine