1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin lên tiếng về mục tiêu của Nga tại miền Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với các lãnh đạo ly khai tại miền Đông Ukraine vào ngày 6/4 tại Moscow.

Tổng thống Putin lên tiếng về mục tiêu của Nga tại miền Đông Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Ngày 6/4 tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp với ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cùng ông Leonid Pasichnik, lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tại miền Đông Ukraine.

Trong cuộc gặp này, Tổng thống Putin đã lên tiếng về mục tiêu của Nga tại khu vực Donbass, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy lùi quân đội Ukraine ra xa lãnh thổ các khu vực ly khai "càng xa càng tốt".

"Nhiệm vụ quan trọng nhất là đẩy lùi quân đội Ukraine ra càng xa càng tốt để chắc chắn rằng đối phương không thể gây hại cho chúng ta", ông Putin nói.

Tổng thống Putin lên tiếng về mục tiêu của Nga tại miền Đông Ukraine - 2

Tổng thống Putin cùng các nhà lãnh đạo 4 khu vực ly khai tại Ukraine trong buổi lễ ký hiệp ước sáp nhập vào Nga hồi tháng 10/2022 (Ảnh: AP).

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga khẳng định sẽ tiếp tục quá trình tái thiết các vùng lãnh thổ vừa được sáp nhập vào Nga tại miền Đông Ukraine. Một kế hoạch xây dựng hệ thống đường sắt kết nối các khu vực trên với lãnh thổ Nga đã được đề ra. Ngoài ra, ông Putin đã đưa ra lời hứa về việc thành lập các bệnh viện mới với trang thiết bị và điều kiện chữa trị tốt hơn tại các khu vực này. Các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng khác như hệ thống đường xá cũng sẽ được khẩn trương xây dựng.

"Những tuyến đường giao thông, bao gồm cả đường sắt và đường cao tốc, sẽ được khẩn trương xây dựng. Các tuyến đường này không chỉ đảm bảo nhu cầu di chuyển nhanh chóng mà còn phải thật an toàn trước ảnh hưởng của các khu vực chiến sự. Chúng ta sẽ thực hiện tất cả những việc này", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 6/4, ông Andrey Marochko, quan chức thân Nga tại vùng ly khai Lugansk của Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã gặp phải tổn thất lớn tại mặt trận Krasny Liman ở Donetsk. Để bù đắp cho những tổn thất này, Kiev đã phải điều động nhiều binh sĩ thuộc lực lượng dự bị cùng trang thiết bị quân sự tới thành phố ở miền Đông Ukraine.

"Sự tăng cường thêm binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới Krasny Liman đã được ghi nhận trong thời gian qua. Thiệt hại nặng nề trong giao tranh đã buộc các chỉ huy quân sự Ukraine phải điều động lực lượng dự bị tới thành phố này. Khoảng một đại đội binh sĩ đã được điều chuyển từ các vị trí phòng ngự giữa Chasov Yar và Minkovka tới chi viện cho phòng tuyến tại làng Nevskoye", ông Marochko trả lời hãng thông tấn Tass.

Tổng thống Putin lên tiếng về mục tiêu của Nga tại miền Đông Ukraine - 3

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Vị quan chức thân Nga tại Lugansk tiết lộ kể từ đầu qua, quân đội Ukraine đã mất khoảng 500 binh sĩ cùng nhiều xe bọc thép tại mặt trận Krasny Liman.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Tass, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine