1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về vai trò của Trung Quốc trong giải quyết xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Trung Quốc có tiềm năng hòa giải, nhưng tình hình với Ukraine hiện vẫn phức tạp.

Nga lên tiếng về vai trò của Trung Quốc trong giải quyết xung đột Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Trung Quốc có tiềm năng hòa giải rất hiệu quả và ấn tượng. Những thành công ngoại giao gần đây của Trung Quốc đã chứng minh điều này một cách rõ rệt. Nhưng tình hình Ukraine hiện vẫn còn khó khăn và cho đến nay không có triển vọng cho một giải pháp hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay 6/4.

Ông Peskov cho biết Nga đã thông báo quan điểm, cả chính thức và không chính thức, cho Kiev và cho đến nay, không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, ông hy vọng vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc sẽ đưa tất cả các bên đến bàn đàm phán. Ông Macron bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc hôm 5/4.

Tổng thống Macron cho rằng, Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Nga. "Trung Quốc, quốc gia gần đây đã tái khẳng định mối quan hệ bền chặt với Nga, có thể đóng một vai trò quan trọng", ông Macron nói.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, Trung Quốc đã khẳng định cam kết của mình đối với Hiến chương Liên hợp quốc, "một phần trong đó là tuân thủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia". Ông Macron nhận định, bằng cách đề xuất kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, Bắc Kinh đang gửi một tín hiệu rõ ràng về việc sẵn sàng tham gia vào quá trình giải quyết xung đột.

"Gần đây, Trung Quốc đề xuất một kế hoạch hòa bình. Chúng tôi hoan nghênh kế hoạch đó. Chúng tôi có hoàn toàn đồng ý với kế hoạch đó không? Không. Tuy nhiên, về phía Trung Quốc có dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng tham gia giải quyết xung đột", ông Macron nói thêm.

Vào cuối tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố tài liệu nêu rõ quan điểm của Bắc Kinh về việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đề xuất của Trung Quốc bao gồm 12 điều khoản, trong đó kêu gọi ngừng bắn, tôn trọng lợi ích an ninh hợp pháp của tất cả các quốc gia, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine, trao đổi tù binh giữa Moscow và Kiev cũng như từ bỏ mọi biện pháp trừng phạt đơn phương mà không có quyết định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trung Quốc cho rằng đối thoại và đàm phán là "cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine", đồng thời kêu gọi các bên ủng hộ Moscow và Kiev "xích lại gần nhau" cũng như nối lại đối thoại trong thời gian sớm nhất.

Theo Tổng thống Pháp, Trung Quốc không có lợi khi cung cấp vũ khí cho Nga. "Mối quan tâm của Trung Quốc không phải là một cuộc chiến tranh kéo dài", ông Macron nói, đồng thời cho biết nếu Trung Quốc gửi bất kỳ loại vũ khí nào cho Nga, thì "điều đó sẽ đồng nghĩa với việc vi phạm luật pháp quốc tế".

Mỹ và các đồng minh NATO gần đây liên tục bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Theo Tass