1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin lên tiếng về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết "không còn lựa chọn nào khác" ngoài mở chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ Nga.

Tổng thống Putin lên tiếng về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Nga vào chiều 24/2 đã nói thêm về chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang triển khai ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói: "Những gì đang diễn ra là một giải pháp bắt buộc. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Những rủi ro an ninh đã đẩy chúng ta vào tình thế không còn cách ứng phó nào khác. Chúng ta phải làm vậy, vì những rủi ro thật sự nghiêm trọng với sự tồn tại của đất nước chúng ta".

Tổng thống Putin nhấn mạnh, ông không muốn gây tổn hại đến hệ thống kinh tế toàn cầu bởi Nga cũng là một thành tố trong đó. Do vậy, chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo, các bên không nên tìm cách loại Nga khỏi hệ thống kinh tế.

Tổng thống Putin cho biết, Điện Kremlin đã phân tích các rủi ro địa chính trị mà các lệnh trừng phạt của phương tây gây ra, nhưng không thể dự đoán được toàn bộ tác động tiềm tàng của các lệnh trừng phạt đó.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Alexander Shokhin, người đứng đầu Hiệp hội Doanh nhân Nga, cũng cho biết: "Tất nhiên, các tình hình địa chính trị hiện nay dẫn đến một thực tế là các doanh nghiệp Nga sẽ phải vận hành trong những điều kiện khó khăn hơn, phải đối phó với các kiểu trừng phạt. Tuy vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng, không chỉ quốc gia, nền kinh tế của chúng ta đã học cách để vượt qua khủng hoảng, mà kể từ năm 2014, các doanh nghiệp Nga cũng học cách thích ứng với các cuộc khủng hoảng, học cách để giải quyết các vấn đề".

Các sân bay lớn của Ukraine bị pháo kích

Đây là những bình luận đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine và bảo vệ người dân vùng ly khai Donbass. "Hoàn cảnh buộc chúng tôi thực hiện các hành động quyết đoán ngay lập tức", Tổng thống Putin nói khi công bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Nga lưu ý, Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine nhưng sẽ hành động vì nhu cầu tự vệ.

Gần như ngay lập tức sau bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia lúc 5h sáng 24/2 theo giờ địa phương, các lực lượng của Nga đã triển khai các đợt tấn công dồn dập trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã dùng vũ khí chính xác để tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine như căn cứ không quân, trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng của Nga đã phá hủy 83 mục tiêu trên mặt đất của Ukraine trong ngày đầu tiên của chiến dịch.

Hiện tại các số liệu về thiệt hại của các bên tham chiến vẫn còn nhiễu loạn, tuy nhiên, giới chức Ukraine cho biết, ít nhất 57 người Ukraine đã thiệt mạng. Ukraine nói rằng, lực lượng của Nga đã thực hiện các đợt tấn công nhằm vào Ukraine từ nhiều phía, bao gồm cả trên không, trên bộ và trên biển.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine