1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Ukraine nói ông Putin 3 lần trì hoãn chiến dịch quân sự đặc biệt

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quan chức tình báo Ukraine cho biết, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin từng 3 lần trì hoãn tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tình báo Ukraine nói ông Putin 3 lần trì hoãn chiến dịch quân sự đặc biệt - 1

Xe tăng của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Bild của Đức hôm 18/12, ông Vadym Skibitskyi, phó lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine tiết lộ nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, từng 3 lần trì hoãn tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

"Dựa trên thông tin mà chúng tôi thu thập được, chiến dịch quân sự này đã bị trì hoãn 3 lần. Lần trì hoãn gần nhất diễn ra vào giữa tháng 2", ông Skibitskyi cho biết.

Cũng theo phó lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Cơ quan An ninh Quốc gia Liên bang Nga (FSB) là nhân tố chính trong việc thuyết phục ông Putin và các quan chức quân đội Nga đưa quân sang Ukraine.

"Họ [các sĩ quan FSB] chắc chắn rằng quân đội Nga đã được chuẩn bị đầy đủ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine", ông Skibitskyi xác nhận.

Nhà chức trách Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những phát biểu của ông Vadym Skibitskyi.

Vào ngày 24/2, Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine khi đưa quân vào các khu vực Đông Bắc, quanh Kiev, miền Nam và miền Đông Ukraine. Mười tháng trôi qua, xung đột giữa 2 quốc gia láng giềng vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng.

Sau những ưu thế vượt trội trong thời gian đầu của xung đột, quân đội Nga đã và đang gặp nhiều khó khăn từ sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đồng minh phương Tây, các lực lượng vũ trang Ukraine đang đẩy mạnh phản công nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đang được Nga kiểm soát.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine