1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tình báo Ukraine nghi ngờ kế hoạch "giăng bẫy" của Nga tại Kherson

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cáo buộc các binh sĩ Nga đang cải trang thành thường dân để tổ chức các cuộc phục kích nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tình báo Ukraine nghi ngờ kế hoạch giăng bẫy của Nga tại Kherson - 1

Một xe tải quân sự chở binh sĩ và lựu pháo của quân đội Ukraine di chuyển trên con đường được rải đầy chướng ngại vật chống tăng (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn nguồn tin từ Cục tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các binh sĩ Nga đang cải trang thành dân thường và di chuyển trang thiết bị vũ khí vào các khu dân cư nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phục kích các lực lượng tấn công của quân đội Ukraine.

"Quân đội Nga đang mặc thường phục, gia cố các vị trí phòng ngự bên trong các khu dân cư và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những trận chiến ác liệt trên đường phố", một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết.

Trước đó, quân đội Ukraine cũng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về "cái bẫy" mà Nga đang chuẩn bị tại Kherson. Theo đó, việc Nga tuyên bố rút bớt binh sĩ và sơ tán người dân ra khỏi thành phố chiến lược này là nhằm dụ quân chủ lực Ukraine tiến vào các trận địa mai phục đã được giăng sẵn ở Kherson.

Bên cạnh việc gia cố các tuyến phòng thủ tại Kherson, quân đội Nga hiện cũng đang tích cực sơ tán dân thường khỏi khu vực này trước viễn cảnh các lực lượng Ukraine đang khép chặt vòng vây tại thành phố miền Nam.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc di tản có tổ chức tại Kherson. Những người chưa rời đi đang dần cảm nhận được sự căng thẳng của tình hình tại thành phố này", ông Kirill Stremousov, quan chức thân Nga tại Kherson phát biểu hôm 7/11, đồng thời khẳng định tất cả những người tị nạn sau khi vượt sông Dnieper sẽ được cung cấp nhu yếu phẩm, một khoản tiền và phương tiện đi lại để di chuyển đến bán đảo Crimea và các khu vực khác bên trong lãnh thổ Nga.

"Tất cả những người rời khỏi Kherson sẽ nhận được một khoản trợ cấp trị giá 100.000 rúp (khoảng 1.400 euro) cùng hỗ trợ về nhà ở", ông Stremousov nhấn mạnh.

Tình báo Ukraine nghi ngờ kế hoạch giăng bẫy của Nga tại Kherson - 2

Nga kiểm soát vùng Kherson ở miền Nam Ukraine từ tháng 3 (Đồ họa: Sky).

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 7/11, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận quân đội Nga đang khẩn trương gia cố phòng tuyến tại khu vực thành phố Kherson. Các lô cốt và chốt phòng ngự cũng đang được nhanh chóng xây dựng nhằm chuẩn bị tinh thần cho những trận chiến giáp lá cà trên đường phố.

Những ngày qua, quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng rất lớn binh sĩ, xe tăng và xe bọc thép đến khu vực miền Nam nước này nhằm chuẩn bị cho trận "quyết chiến" nhằm giành lại Kherson.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm 6/11 cảnh báo dư chấn từ cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine tại Kherson có thể lan ra ngoài khu vực xung đột.

"Phương Tây, lực lượng đang ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột và cung cấp vũ khí cho nước này, nghĩ rằng họ có thể phá hủy Nga theo cách đó, trong khi Nga tin rằng họ có thể bảo vệ những gì mà họ đã giành được kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra và chấm dứt xung đột", Tổng thống Serbia nhận định.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine