1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Australia lên tiếng sau màn chạm trán của máy bay Trung Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thủ tướng Australia tuyên bố nước này đã có các liên hệ bước đầu với giới chức Trung Quốc sau vụ chạm trán giữa máy bay quân sự 2 nước trên Biển Đông.

Thủ tướng Australia lên tiếng sau màn chạm trán của máy bay Trung Quốc - 1
Máy bay săn ngầm P-8 Poseidon của Không quân Hoàng gia Australia (Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia).

Tại một cuộc họp báo ở thành phố Perth ngày 5/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông đã liên hệ với Bắc Kinh để nêu lo ngại về vụ việc mà ông Albanese mô tả là "một cuộc chạm trán nguy hiểm" giữa máy bay chiến đấu Trung Quốc và máy bay giám sát của Australia tại khu vực Biển Đông.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles, hôm 26/5, khi một máy bay săn ngầm P-8 Poseidon của Không quân Hoàng gia Australia đang thực hiện nghiệm vụ tuần tra trên khu vực Biển Đông, một chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc đã bay cắt ngang chiếc P-8 đồng thời kích hoạt các bẫy mồi nhiệt.

Giới chức Australia đã ngay lập tức lên tiếng phản đối "màn khiêu khích" trên và khẳng định những hành động của máy bay Trung Quốc đã đe dọa trực tiếp đến an toàn của máy bay P-8 Poseidon cùng phi hành đoàn.

Thủ tướng Australia lên tiếng sau màn chạm trán của máy bay Trung Quốc - 2

Máy bay J-16 của Trung Quốc thả bẫy mồi nhiệt (Ảnh: Reddit).

Thủ tướng Australia cho biết các thông điệp phản đối của Canberra đã được gửi đến Bắc Kinh "thông qua các kênh thích hợp".

"Bộ Quốc phòng Australia trong nhiều thập kỷ đã thực hiện các hoạt động giám sát hàng hải trong khu vực một cách phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trong các vùng biển và không phận quốc tế," Albanese cho biết thêm.

Trước đó, Lực lượng vũ trang Canada cũng đã lên tiếng về việc các máy bay tuần tra tầm xa CP-140 Aurora của nước này liên tục bị phi cơ quân sự của Trung Quốc áp sát một cách nguy hiểm khi đang làm nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên trong khoảng thời gian từ ngày 26/4 đến 26/5.

Theo Bloomberg
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine