1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada cáo buộc máy bay Trung Quốc áp sát nguy hiểm phi cơ tuần tra

Đức Hoàng

(Dân trí) - Canada cáo buộc các máy bay quân sự của Trung Quốc đã áp sát một cách nguy hiểm phi cơ của Ottawa làm nhiệm vụ giám sát việc thực hiện lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.

Canada cáo buộc máy bay Trung Quốc áp sát nguy hiểm phi cơ tuần tra - 1

Máy bay CP-140 của Canada (Ảnh: Wiki).

Lực lượng vũ trang Canada ngày 1/6 cho biết, sự việc xảy ra một vài lần trong khoảng thời gian từ 26/4 tới 26/5 khi máy bay của không quân Trung Quốc bị cáo buộc áp sát máy bay tuần tra tầm xa CP-140 Aurora của Canada.

Vào thời điểm xảy ra các vụ việc, phi cơ Canada đang giám sát việc thực hiện lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.

"Trong các lần chạm mặt, máy bay Trung Quốc đã không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế. Những tương tác này là không chuyên nghiệp và gây rủi ro cho sự an toàn của các quân nhân Canada", phía Ottawa cáo buộc.

Trong một số trường hợp, phía Canada cho biết, các quân nhân nước này  cảm thấy rủi ro lớn tới mức họ phải nhanh chóng thay đổi đường bay để tránh va chạm với máy bay Trung Quốc.

Canada cho rằng hành động của phía Trung Quốc là đáng lo ngại và tần suất ngày càng tăng trong bối cảnh Ottawa thực hiện các nhiệm vụ được Liên Hợp Quốc đồng thuận nhằm giám sát việc thực hiện lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Phía Bắc Kinh chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trung Quốc hồi tuần trước đã cùng Nga chặn đề xuất của Mỹ nhằm ban hành lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa với tần suất cao chưa từng có trong năm nay.

"Với tình hình hiện tại, việc áp thêm trừng phạt sẽ không giúp giải quyết vấn đề", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên giải thích lập trường của Bắc Kinh.

Theo Reuters