1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thế giới có hơn 100.000 người mắc Covid-19 chỉ trong một ngày

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại về xu hướng số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh tại các quốc gia nghèo và thậm chí tại nhiều nước phát triển vừa dỡ phong tỏa.

Thế giới có hơn 100.000 người mắc Covid-19 chỉ trong một ngày - 1
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom-Ghebreyesus (Ảnh: Getty)

WHO ngày 20/5 cho biết, thế giới đã ghi nhận khoảng 106.000 ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Đây là số ca mắc mới kỷ lục trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát hồi cuối năm ngoái.

“Chúng ta còn cả chặng đường dài phía trước trong đại dịch này. Trong vòng 24 giờ qua, chúng tôi đã nhận được báo cáo 106.000 ca mắc mới, đánh dấu ngày có nhiều ca mắc bệnh nhất kể từ khi dịch bùng phát. 2/3 trong số các ca nhiễm mới này tập trung chỉ ở 4 nước”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom-Ghebreyesus cho biết hôm qua 20/5.

Chuyên gia dịch tễ của WHO Maria Van Kerkhove xác nhận, 4 quốc gia mà ông Tedros đề cập đến gồm Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ. Mỹ, Nga, Brazil hiện là 3 tâm dịch lớn nhất thế giới xét về số ca mắc Covid-19 được xác nhận. Trong đó, Mỹ hiện có gần 1,6 triệu ca, Nga hơn 300.000 ca và Brazil xấp xỉ 300.000 ca.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm ngoái và hiện đã lan ra hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cho tới nay, đại dịch đã khiến gần 5 triệu người mắc bệnh, gần 330.000 người tử vong.

Đầu tuần này, 194 thành viên của WHO đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập đối với cách ứng phó toàn cầu với đại dịch Covid-19. Mỹ và nhiều nước cáo buộc WHO “thiên vị” Trung Quốc giấu dịch và chậm trễ ứng phó khiến đại dịch lan ra toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này cảnh báo, Mỹ có thể ngừng tài trợ vĩnh viễn và rút khỏi WHO nếu WHO không cải thiện đáng kể trong vòng 30 ngày tới.

Minh Phương
Theo Reuters