1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

194 nước thành viên WHO đồng ý điều tra Covid-19

(Dân trí) - Toàn bộ 194 nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bao gồm Trung Quốc, đã thông qua một nghị quyết cho phép một cuộc điều tra nỗ lực ứng phó toàn cầu với dịch Covid-19.

194 nước thành viên WHO đồng ý điều tra Covid-19 - 1

Trụ sở của WHO tại Geneva, Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)

DW đưa tin, phiên họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) ngày 19/5 đã thông qua nghị quyết cho phép một cuộc điều tra về phản ứng toàn cầu với dịch Covid-19. Nghị quyết này không đối mặt với bất cứ sự phản đối nào từ 194 nước thành viên của WHO, bao gồm Trung Quốc.

Theo DW, Liên minh châu Âu (EU) là một trong những bên đề xuất ra dự thảo nghị quyết tại phiên họp thường niên của WHO nhằm mở một cuộc điều tra “toàn diện, độc lập và không thiên vị” về nỗ lực chống dịch.

Trước đó, EU cũng thể hiện sự ủng hộ với WHO sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố ra tối hậu thư cho WHO để cải thiện trong vòng 30 ngày, nếu không, Mỹ sẽ cắt tài trợ vĩnh viễn cho tổ chức, và cân nhắc rút ra khỏi WHO.

Ông Trump cũng cáo buộc WHO là "con rối của Trung Quốc" và cho rằng tổ chức này "thiếu độc lập một cách đáng báo động" vào Bắc Kinh. 

Nghị quyết được thông qua ở WHA không nêu rõ về khoảng thời gian dự kiến diễn ra cuộc điều tra, nhưng WHO hôm qua tuyên bố rằng họ ủng hộ cuộc điều tra độc lập “vào thời điểm phù hợp và sớm nhất”.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh rằng mục tiêu của cuộc điều tra là để phát hiện những điểm còn thiếu sót để khắc phục, chứ không phải đổ lỗi.

Theo DW, cuộc điều tra không chỉ xem xét cụ thể "các hoạt động của WHO và các mốc thời gian mà tổ chức này hành động liên quan tới Covid-19", mà còn đánh giá về nỗ lực chống dịch toàn cầu từ toàn bộ các chính phủ và tổ chức quốc tế.

Khởi phát từ Trung Quốc từ cuối năm ngoái, Covid-19 cho tới nay đã khiến hơn 4,8 triệu người mắc và hơn 318.000 người tử vong, theo thống kê của AFP.

Đức Hoàng

Theo DW