1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tên lửa Nga mất 3 phút tập kích trường quân sự, lính Ukraine không kịp nấp

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quả tên lửa Nga mất 3 phút để bay tới trường quân sự ở miền trung Ukraine hồi đầu tuần này, khiến 54 người thiệt mạng.

Tên lửa Nga mất 3 phút tập kích trường quân sự, lính Ukraine không kịp nấp - 1

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Euractiv TV).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết tên lửa của Nga tấn công trường quân sự ở Poltava vào ngày 3/9 đã bay trong 3 phút và nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương trên đường đến nơi trú ẩn.

Trả lời NBC News, ông Zelensky cho biết: "Đó là một cuộc tấn công bằng tên lửa. Một cuộc tấn công được tính toán. Có thông tin rằng tên lửa bay trong khoảng 3 phút. Mọi người không có thời gian để xuống hầm trú bom.

Nhiều người trong số họ đã bị thương hoặc thiệt mạng trên đường xuống hầm trú bom, nghĩa là mọi người đã phản ứng đủ nhanh, nhưng họ đã không thể tự cứu mình".

Vào ngày 5/9, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết, 54 người đã được báo cáo là đã chết và 297 người bị thương trong vụ tấn công của Nga. Họ cũng cho biết rằng lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, và 5 người nữa có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng Lục quân Ukraine đang điều tra về vụ tấn công. Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cho rằng đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất của Nga vào Ukraine trong năm nay. Ukraine cáo buộc Nga sử dụng 2 quả tên lửa Iskander trong vụ tấn công.

Nga sau đó xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công có độ chính xác cao vào một trung tâm huấn luyện của Ukraine tại thành phố Poltava.

Theo Moscow, cơ sở này là nơi ở của một số giảng viên nước ngoài đang đào tạo lực lượng Kiev về thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và vận hành máy bay không người lái.

Trước đó, lãnh đạo chính quyền thân Nga ở Kherson, Vladimir Saldo cho biết trung tâm đào tạo bị tấn công là căn cứ của các huấn luyện viên NATO và được sử dụng để đào tạo tân binh Ukraine. 

Ukraine đã kêu gọi phương Tây viện trợ thêm hệ thống phòng không để đối phó với các cuộc tấn công dồn dập của Nga. Trong khi đó, New York Times nhận định cuộc tấn công là có thể "làm suy yếu tinh thần đối với Ukraine".

Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây triển khai lực lượng lính đánh thuê hỗ trợ Ukraine chống lại Nga. Tuy nhiên, NATO đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định không phải một bên tham gia cuộc chiến.

Nga nhấn mạnh rằng theo luật nhân đạo quốc tế, lính đánh thuê không được hưởng quyền lợi như tù nhân chiến tranh.

Hồi tháng 7, Nga từng tuyên bố hệ thống tên lửa Iskander-M của Moscow đã tấn công một điểm triển khai tạm thời dành cho cố vấn và lính đánh thuê từ các nước phương Tây ở khu vực Kharkov. Theo thông báo, vụ việc khiến khoảng 50 huấn luyện viên nước ngoài của phía Ukraine thiệt mạng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, có hơn 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cho phía Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Tính tới tháng 7, có 6.000 người trong số đó đã thiệt mạng, Nga cho biết.

Hệ thống tên lửa chiến trường Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu cỡ nhỏ và mục tiêu tĩnh của đối phương trong phạm vi lên tới 500km, gồm bệ phóng tên lửa, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo tầm xa, máy bay và trực thăng tại sân bay, sở chỉ huy và thông tin liên lạc, trung tâm cũng như điểm tập trung nhân lực.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine