1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo Anh: Ukraine muốn tấn công vào Moscow để buộc Nga đàm phán

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine được cho là kêu gọi đồng minh phương Tây cho phép quân đội nước này sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào các cơ sở quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga để buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán.

Báo Anh: Ukraine muốn tấn công vào Moscow để buộc Nga đàm phán - 1

Hiện trường bên ngoài một tòa nhà ở Moscow bị hư hại sau cuộc tập kích UAV hồi tháng 7 năm ngoái (Ảnh: EPA).

Báo Guardian của Anh dẫn nguồn tin thân cận cuối tuần qua cho hay, Ukraine đang đề nghị phương Tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công các căn cứ quân sự ở Moscow hay St.Petersburg của Nga.

Một quan chức cấp cao của Ukraine nhận định, Nga có thể chỉ xem xét đàm phán nếu nhận thấy mối đe dọa thực sự đối với Moscow và Saint Petersburg.

Trong bài phát biểu nhân dịp quốc khánh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố: "Nga sẽ hiểu thế nào là trả đũa theo kiểu Ukraine: thích đáng, tương xứng và tập kích tầm xa. Họ sẽ biết rằng, sớm hay muộn, phản ứng của Ukraine sẽ chạm tới bất kỳ điểm nào ở Nga, nơi có thể là nguồn nguy hiểm đối với sinh mệnh đất nước hoặc người dân Ukraine".

Theo Guardian, Kiev tin rằng việc chứng minh khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của quân đội Ukraine có thể khiến Điện Kremlin phải đánh giá lại chiến lược. Tuy nhiên, chiến lược này tiềm ẩn rủi ro cao và hiện không được Mỹ ủng hộ.

"Ukraine đã vận động hành lang trong nhiều tháng để được phép sử dụng Storm Shadow chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga, nhưng không mấy thành công. Tuy nhiên, khi quân đội của họ đang vật lộn ở mặt trận miền đông, ngày càng có ý kiến cho là hy vọng tốt nhất của họ nằm ở phản công", Guardian viết.

Guardian giải thích: "Tên lửa Storm Shadow được Anh - Pháp hợp tác phát triển và được sản xuất bởi liên doanh MBDA châu Âu, công ty có đối tác ở Italy. Nhưng vì một số thành phần của tên lửa này do Mỹ cung cấp nên Ukraine cũng cần sự cho phép của Nhà Trắng trước khi có thể sử dụng để tấn công vào sâu lãnh thổ nga. Cho đến nay họ đã từ chối điều đó vì lo ngại xung đột leo thang".

Các quan chức Mỹ nói với Politico, họ nghĩ tên lửa Storm Shadow và các hệ thống tầm xa khác có thể thiếu độ chính xác ở khoảng cách xa.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine gần đây gia tăng các vụ tấn công vào trong lãnh thổ Nga và thậm chí đang triển khai chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga.

Truyền thông Nga dẫn thông tin từ Thống đốc  tỉnh Saratov của Nga Roman Busargin cho hay, rạng sáng nay, các máy bay không người lái của Ukraine đã đâm trúng một chung cư cao tầng ở tỉnh này. Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công, nhưng xác máy bay khiến ít nhất 4 người bị thương.

Trong khi đó, một máy bay không người lái khác đâm vào một tòa chung cư ở Engels và khiến một số ô tô trong bãi đậu xe bị hư hại.

Các khu vực này cách biên giới Ukraine khoảng 700-900km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn khoảng 20 máy bay không người lái, trong đó có 9 chiếc ở vùng Saratov.

Ukraine được cho là liên tục cải tiến máy bay không người lái để thực hiện các vụ tấn công sâu hơn vào hậu cứ của Nga.

Trong một diễn biến khác, Newsweek dẫn các ảnh chụp vệ tinh cho thấy, ít nhất 250 cơ sở quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong tầm bắn của hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Kiev. Các mục tiêu này gồm căn cứ quân sự lớn, các trạm liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, đạn dược, sở chỉ huy.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định: "Nga khó có thể di dời khí tài khỏi những nơi này".

"Chỉ 17 trong số 250 mục tiêu này là các sân bay và quân đội Nga khó có thể tái triển khai các tài sản khỏi tất cả 233 mục tiêu còn lại như cách nước này làm với các phương tiện trên không", các chuyên gia của ISW cho biết.

Theo RBC, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine