1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tung đòn tập kích "đẫm máu nhất" từ đầu năm, 50 người chết ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công đẫm máu nhất trong năm nay vào thành phố Poltava, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Nga tung đòn tập kích đẫm máu nhất từ đầu năm, 50 người chết ở Ukraine - 1

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào Poltava, Ukraine vào ngày 3/9 (Hội Chữ thập đỏ Ukraine/Kyiv Post).

Giới chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Poltava hôm 3/9. Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo diễn ra chỉ vài phút sau khi cảnh báo không kích được ban hành.

Reuters dẫn thống kê của các quan chức Ukraine cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 271 người bị thương khi Nga tấn công Poltava.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cho rằng đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất của Nga vào Ukraine trong năm nay.

"Đây là một thảm kịch kinh hoàng đối với toàn thể Ukraine. Đối phương đã tấn công một cơ sở giáo dục và một bệnh viện", bà Zelenska viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 9h10 giờ địa phương, nhắm vào một cơ sở giáo dục và một bệnh viện gần đó.

Ông Zelensky mô tả đây là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất của lực lượng Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhiều người đã được giải cứu", ông Zelensky thông báo.

Cuộc tấn công đã phá hủy một phần của tòa nhà thuộc Học viện Thông tin Quân sự Poltava, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các hoạt động cứu hộ đang diễn ra, với 25 người đã được cứu, trong đó có 11 người được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Các bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy một số thi thể nằm trên mặt đất phủ đầy bụi và mảnh vỡ, trong khi một mặt của tòa nhà lớn phía sau bị hư hại nặng.

"Nga chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này", Tổng thống Zelensky tuyên bố trên Telegram, đồng thời ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và nhanh chóng.

Hiện vẫn chưa rõ những người thiệt mạng trong cuộc tấn công gồm những ai. Các blogger quân sự Ukraine cho rằng một số người có thể là học viên quân sự hoặc những người mới được huy động đang trong quá trình huấn luyện.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết việc sử dụng tên lửa đạn đạo, bắn trúng mục tiêu cách xa hàng trăm km chỉ trong vài phút sau khi phóng, đồng nghĩa với việc các nạn nhân hầu như không có thời gian để tìm nơi ẩn náu sau khi còi báo động không kích vang lên.

Một số người Ukraine đã để lại tin nhắn trên trang Facebook của cơ sở giáo dục để tìm kiếm thông tin về người thân.

Tại Poltava, nơi cách Kiev khoảng 300km về phía đông nam và cách biên giới Nga gần nhất 120km, Thống đốc Filip Pronin cho biết nhiều cư dân đã hiến máu cho những người bị thương. Chính quyền địa phương tuyên bố để tang 3 ngày.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine trong 2 năm rưỡi xung đột.

Tuần trước, Ukraine đã hứng chịu đợt pháo kích dữ dội nhất từ trước đến nay. Tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã nhắm vào Kiev gây ra những vụ nổ lớn.

Tổng thống Zelensky nhắc lại lời kêu gọi phương Tây tăng cường phòng không cho Ukraine, đồng thời thúc giục các đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhằm bảo vệ Ukraine.

"Hệ thống phòng không và tên lửa cần có ở Ukraine, chứ không phải trong một nhà kho nào đó. Các cuộc tấn công tầm xa có thể bảo vệ chúng ta khỏi Nga là điều cần thiết ngay bây giờ, chứ không phải sau này. Thật không may, mỗi ngày chậm trễ đều có nghĩa là mất mát sinh mạng", ông Zelensky nhấn mạnh.

Giao tranh đã leo thang trong tháng qua, khi các lực lượng Nga tiến hành các trận chiến ác liệt ở miền Đông Ukraine, còn quân đội KIev đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn đầu tiên vào một khu vực của Nga.

Theo Reuters, Kyiv Post