1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Mỹ đã hoàn thành cuộc tập trận trên Biển Đông cùng tiêm kích Su-30 của không quân Malaysia.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 1

Hải quân Mỹ ngày 7/4 thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tập trận cùng với không quân Malaysia trên Biển Đông.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 2

Cuộc tập trận song phương diễn ra trong 2 ngày từ 6-7/4 với sự tham gia của các chiến hạm Mỹ như tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và các tàu khu trục USS Russell và USS John Finn.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 3

"Tiêm kích Su-30MKM (do Nga sản xuất), tiêm kích F/A-18D của không quân hoàng gia Malaysia cùng tiêm kích F/A-18EF và máy bay tác chiến điện tử EA-18G của nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đã diễn tập chung", thông báo ngày 7/4 của quân đội Malaysia cho hay.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 4

Theo hải quân Mỹ, các khí tài của 2 bên đã tiến hành các bài huấn luyện không chiến, hiệp đồng hoạt động trên không.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 5

Cuộc diễn tập ở Biển Đông diễn ra trong bối cảnh tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ đi qua khu vực gần eo biển Đài Loan, diễn biến khiến Trung Quốc "nóng mặt".

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 6

Cuộc tập trận giữa Mỹ và Malaysia là hoạt động diễn tập song phương đầu tiên giữa 2 nước trong năm 2021. 

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 7

Đại diện phía Mỹ cho biết hoạt động này mang lại cơ hội cho 2 bên trau dồi chiến thuật và tăng cường khả năng hợp tác cùng nhau.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 8

Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt hiện đang được triển khai tới Hạm đội 7 của Mỹ để giúp ngăn chặn xung đột và xây dựng quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải. Trong ảnh: Tiêm kích F/A-18E Super Hornet phóng đi từ boong tàu USS Theodore Roosevelt hôm 6/4 khi tàu này đang ở Biển Đông. 

Tàu sân bay Mỹ diễn tập với tiêm kích Su-30 Malaysia trên Biển Đông - 9

Hàng không mẫu hạm này cũng được triển khai để tiến hành các hoạt động nhân đạo và giống như biện pháp răn đe nhằm chống lại những hành vi gây nguy hại trong khu vực.