1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai nhóm tác chiến do 2 tàu sân bay Mỹ dẫn đầu đã thực hiện cuộc tập trận chung ở Biển Đông, vài ngày sau khi một chiến hạm của Washington tuần tra đảm bảo tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 1

Các máy bay quân sự bay qua nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz ở Biển Đông ngày 9/2 (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Reuters dẫn thông báo của hải quân Mỹ cho hay, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz hôm 9/2 đã "thực hiện các cuộc diễn tập nhằm cải thiện khả năng hiệp đồng giữa các khí tài, cũng như năng lực chỉ huy và kiểm soát".

Đại diện hải quân Mỹ khẳng định qua cuộc tập trận, Washington muốn thể hiện với các đồng minh và đối tác về việc thực hiện cam kết thúc đẩy Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do.

Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa cùng lúc 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông hoạt động kể từ tháng 7/2020.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain ngày 5/2 đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và cải tạo bất hợp pháp.

Theo Reuters, sự kiện ngày 5/2 lần đầu tiên một tàu chiến của Hải quân Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hôm 20/1.

Mỹ thường xuyên thách thức yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông thông qua cái gọi là "đường chín đoạn" hay "đường lưỡi bò". Washington cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông và có hành vi đe dọa các nước láng giềng trong khu vực.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 2

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 3

Các chiến hạm và máy bay Mỹ tham gia cuộc tập trận chung trên Biển Đông ngày 9/2 (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 4

Máy bay E-2C Hawkeye của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 5

Trực thăng MH-60S Sea Hawk hạ cánh xuống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: Hải Quân Mỹ) 

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 6

Tàu sân bay USS Nimitz (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 7

Máy bay C-2A Greyhound trên tàu USS Theodore Roosevelt (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 8

Hai chiến hạm Mỹ tham gia tập trận (Ảnh: Hải quân Mỹ)