1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tuyên bố thành trì Panjshir thất thủ, chỉ huy kháng chiến bỏ trốn

Minh Phương

(Dân trí) - Taliban tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn Afghanistan sau khi thành trì Panjshir sụp đổ và chỉ huy phong trào kháng chiến bỏ trốn.

Taliban nổ súng ăn mừng sau tuyên bố kiểm soát Panjshir

Taliban tuyên bố thành trì Panjshir thất thủ, chỉ huy kháng chiến bỏ trốn - 1

Các tay súng Taliban ở Kabul hôm 2/9 (Ảnh: Reuters).

Reuters ngày 4/9 dẫn lời một thủ lĩnh của Taliban cho biết: "Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn Afghanistan. Những kẻ gây rối đã bị đánh bại và Panjshir hiện đã nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi".

Một nguồn tin từ Kabul cũng nói rằng: "Tỉnh Panjshir đã thất thủ. Toàn bộ người dân, binh sĩ của phe kháng chiến đã bị Taliban bắt giữ. Tổng thống tự xưng Amrullah Saleh và chỉ huy kháng chiến Ahmad Massoud đều đã bỏ trốn".

Hãng tin RT cho biết, tối 3/9, những tiếng súng ăn mừng đã nổ ra ở thủ đô Kabul sau thông tin Taliban kiểm soát thành trì kháng chiến Panjshir. Hiện chưa thể kiểm chứng tuyên bố của Taliban, song cựu Phó Tổng thống Afghanistan Saleh, người tự xưng là Tổng thống lâm thời, đã phản bác thông tin ông và các lãnh đạo kháng chiến bỏ trốn.

Trong một bình luận trên Twitter, ông Saleh viết: "Lực lượng kháng chiến vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục. Tôi vẫn ở đây, chiến đấu bảo vệ đất nước". Dòng trạng thái được đăng kèm với một đoạn video mà ông Saleh gửi cho phóng viên của BBC.

Trong đoạn video, ông Saleh nói: "Hôm nay, ngày 3/9. Lúc này là 9h15 theo giờ địa phương. Tôi vẫn đang ở Panjshir. Thông tin tôi bỏ trốn khỏi Afghanistan là hoàn toàn sai. Tôi vẫn ở đây, chúng tôi đã có một số cuộc họp để bàn về tình hình hiện nay".

Taliban tuyên bố thành trì Panjshir thất thủ, chỉ huy kháng chiến bỏ trốn - 2

Cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh khẳng định phe kháng chiến vẫn tiếp tục chiến đấu (Ảnh: Twitter).

Tuy nhiên, ông Saleh cũng thừa nhận tình thế khó khăn hiện nay của phe kháng chiến ở Panjshir. "Chúng tôi đang ở tình thế rất khó khăn. Chúng tôi đang bị Taliban xâm lược... Chúng tôi vẫn cầm cự, chúng tôi tiếp tục chống lại Taliban. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng chủ nghĩa khủng bố", ông Saleh cho biết.

Ông Saleh kêu gọi Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế lên án "tội ác chiến tranh" mà Taliban gây ra khi chặn hỗ trợ nhân đạo cho Panjshir, cắt điện và đường dây viễn thông của khu vực này.

Thông tin hỗn loạn

Taliban tuyên bố thành trì Panjshir thất thủ, chỉ huy kháng chiến bỏ trốn - 3

Phe kháng chiến ở Panjshir được cho là đã thay đổi chiến thuật (Ảnh: AFP).

Ebadullah Saleh, con trai của ông Saleh, cũng bác bỏ thông tin Panjshir thất thủ. Một số nguồn tin khác cho biết, Taliban và lực lượng kháng chiến vẫn đang giao tranh ác liệt ở khu vực đèo Khavak và quận Shotol.

Thậm chí, một nguồn tin của Sputnik cho biết, những ngày gần đây, phe kháng chiến đang thay đổi chiến thuật. Theo đó, họ giả vờ rút lui để dụ các tay súng Taliban tiến vào các vị trí bị phục kích bằng tổ hợp pháo. Mục đích của chiến thuật này là nhằm tiêu diệt bớt lực lượng áp đảo của Taliban. Người phát ngôn Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan Fahim Dashti hôm 3/9 thông báo trên Twitter rằng, phe kháng chiến đã tiêu diệt 450 tay súng Taliban, đẩy lùi các cuộc tấn công của tổ chức này.

Taliban giành quyền kiểm soát hầu hết Afghanistan từ ngày 15/8, chỉ có Panjshir là khu vực duy nhất không thuộc kiểm soát của tổ chức này. Panjshir là vùng núi đèo với địa thế hiểm trở và được coi là cái nôi của phong trào kháng chiến Afghanistan. Sau khi chính phủ và quân đội Afghanistan sụp đổ, các cựu quan chức và tướng lĩnh đã lui về đây tập hợp lực lượng chống Taliban. Ước tính, phong trào kháng chiến có sự tham gia của hơn 6.000 người, một con số nhỏ so với lực lượng khoảng 80.000 thành viên của Taliban.

Taliban bắt đầu bao vây Panjshir từ hơn một tuần qua và giao tranh bắt đầu khốc liệt sau khi các cuộc hòa đàm giữa Taliban và phe kháng chiến đổ vỡ. Liên tục những ngày gần đây, hai bên đều tuyên bố giành ưu thế trong khi đối phương tổn thất nặng nề, nhưng những thông tin đó đều rất khó kiểm chứng.