1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt 450 tay súng Taliban

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn của lực lượng kháng chiến Afghanistan cho biết 450 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 130 người khác bị bắt trong cuộc giao tranh gần đây.

Phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt 450 tay súng Taliban - 1

Phe kháng chiến nỗ lực đẩy lùi Taliban khỏi thành trì Panjshir (Ảnh: AFP).

"Kết quả của cuộc tấn công trong đêm, 8.000 quân Taliban với 350 xe địa hình đã bị đẩy lùi và phục kích sau 4 giờ giao tranh. Họ bị tổn thất nặng nề, khi 450 tên khủng bố bị loại bỏ và 130 tên khác bị bắt", người phát ngôn của lực lượng kháng chiến Afghanistan Fahim Dashti thông báo trên Twitter ngày 3/9.

Người phát ngôn cũng cho biết các lực lượng kháng chiến đang tiến gần đến các tỉnh Badakhshan, Kapisa và Baghlan.

Trong khi đó, hãng tin TASS (Nga) dẫn một nguồn tin khu vực thân cận với Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) hôm nay cho biết, lực lượng Taliban đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh tại tỉnh Panjshir và buộc phải rút lui. Panjshir hiện là nơi tập kết của lực lượng kháng chiến chống Taliban và cũng là tỉnh duy nhất tại Afghanistan chưa rơi vào tay Taliban.

Theo nguồn tin từ NRF, Taliban đã cố gắng xâm nhập vào tỉnh Panjshir từ phía tây qua thung lũng Andarab và khu vực Puli Hisar, cũng như từ phía nam qua khu vực Gulbahar vào ngày 2/9 và rạng sáng ngày 3/9.

"Họ đã thất bại trên cả hai hướng và phải rút lui sau khi chịu tổn thất nặng nề", nguồn tin cho biết, đồng thời xác nhận nhiều tay súng Taliban đã bị bắt.

Nguồn tin cho biết "tình hình xung quanh thung lũng Panjshir bị bao vây hiện đã ổn định".

Nguồn tin cũng bác bỏ tuyên bố của Taliban rằng, lực lượng này đã chiếm một số huyện cũng như 4 trạm kiểm soát ở tỉnh Panjshir và 31 thành viên của lực lượng kháng chiến đã bị giết, trong đó có 3 chỉ huy.

Người phát ngôn Fahim Dashti nói với TASS hôm 2/9 rằng, lực lượng kháng chiến đã cam kết giải quyết tình hình một cách hòa bình, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng để chống lại cuộc chiến do các tay súng Taliban khởi xướng.

Tỉnh Panjshir ở phía bắc Afghanistan và một số khu vực của tỉnh Kapisa đã rơi vào tình trạng mất điện sau khi ít nhất 2 trụ điện bị phá hủy trong một cuộc pháo kích. Thành trì Panjshir đang chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng Taliban và phe kháng chiến trong những ngày gần đây.

Phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt 450 tay súng Taliban - 2

Panjshir là tỉnh duy nhất tại Afghanistan chưa rơi vào tay Taliban (Ảnh: AFP).

Taliban vây hãm Panjshir suốt hơn một tuần qua song vẫn chưa thể phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng kháng chiến. Các cuộc giao tranh giữa hai bên tiếp tục diễn ra khốc liệt khi đàm phán hòa bình không có tiến triển. Cả 2 bên đều đổ lỗi cho bên còn lại vì sự thất bại của các cuộc đàm phán.

Phong trào kháng chiến chống Taliban do thủ lĩnh Ahmad Massoud dẫn dắt tại Panjshir hiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, gồm binh sĩ, lính đặc nhiệm của chính quyền Afghanistan cũ và các nhóm dân quân địa phương. Ahmad Massoud là con trai của huyền thoại chỉ huy kháng chiến Ahmad Shah Massoud.

Ngoài ra, lực lượng kháng chiến ở Panjshir hiện còn được lãnh đạo bởi cựu Phó tổng thống Amrullah Saleh - người tự xưng là tổng thống lâm thời của Afghanistan sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chạy khỏi đất nước.

Phe kháng chiến ở Panjshir tuyên bố không đầu hàng khi Taliban chưa chấp thuận đề nghị về việc lập một chính phủ toàn diện, tôn trọng các quyền cơ bản của người dân Afghanistan. Phe kháng chiến cho biết Taliban chỉ đề nghị cho họ nắm từ một đến hai ghế trong chính quyền mới sắp được thành lập, nhưng phe kháng chiến đã từ chối đề nghị này.

Người phát ngôn Taliban Bilal Karimi cho biết thời điểm đưa ra thông báo về bộ máy chính phủ mới của Afghanistan vẫn chưa được xác nhận. Người phát ngôn của Taliban đảm bảo rằng "chính phủ mới sẽ đại diện cho tất cả người dân Afghanistan và tất cả người dân Afghanistan sẽ tham gia vào chính phủ".