1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tiết lộ cách điều hành đất nước sau khi nắm quyền

Thành Đạt

(Dân trí) - Taliban cho biết Afghanistan có thể sẽ được điều hành bởi một hội đồng Taliban cầm quyền, sau khi lực lượng này nắm quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ.

Taliban tiết lộ cách điều hành đất nước sau khi nắm quyền - 1

 Các tay súng Taliban tiến vào dinh tổng thống ở thủ đô Kabul, Afghanistan (Ảnh: AP).

Reuters ngày 19/8 dẫn lời người phát ngôn Taliban Waheedullah Hashimi cho biết, Afghanistan có khả năng được điều hành bởi một hội đồng Taliban cầm quyền, trong khi thủ lĩnh phong trào Hibatullah Akhundzada dự kiến sẽ nắm quyền lãnh đạo tổng thể với vai trò giống như tổng thống.

Cơ cấu quyền lực do Hashimi vạch ra có những nét tương đồng với cách Taliban điều hành Afghanistan trong giai đoạn từ năm 1996 đến 2001, trước khi Mỹ dẫn đầu lực lượng quốc tế đưa quân vào Afghanistan. Khi đó, thủ lĩnh tối cao Mullah Omar vẫn ở trong bóng tối và để lại việc điều hành đất nước hàng ngày cho một hội đồng.

Ban lãnh đạo Taliban dự kiến sẽ họp vào cuối tuần này để thảo luận và đề ra thể chế điều hành đất nước, tuy nhiên mọi nền tảng dân chủ đều bị loại bỏ.

"Sẽ không có thể chế dân chủ nào cả vì nó không có bất kỳ nền tảng nào ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thảo luận về loại thể chế chính trị sẽ được áp dụng ở Afghanistan vì nó đã rõ ràng, đó là luật Hồi giáo sharia", người phát ngôn Hashimi nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Hashimi cho biết Taliban cũng sẽ yêu cầu các cựu phi công và binh sĩ từ các lực lượng vũ trang Afghanistan của chính quyền cũ gia nhập hàng ngũ Taliban. Hashimi cho biết Taliban đã lên kế hoạch thành lập một lực lượng quốc gia mới bao gồm các thành viên của Taliban cũng như các binh sĩ của chính quyền cũ nếu họ sẵn sàng tham gia.

"Hầu hết họ đã được đào tạo ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Anh. Vì vậy, chúng tôi sẽ nói chuyện với họ để đưa họ trở lại vị trí của họ. Tất nhiên chúng tôi sẽ có một số thay đổi, cải cách trong quân đội, nhưng chúng tôi vẫn cần họ và sẽ kêu gọi họ tham gia cùng chúng tôi", Hashimi nói.

Hashimi cho biết Taliban đặc biệt cần phi công vì Taliban hiện không có thành viên làm công việc này, trong khi Taliban đã thu giữ hàng loạt trực thăng và máy bay ở nhiều sân bay Afghanistan trong cuộc tấn công chớp nhoáng sau khi quân đội nước ngoài rút đi.

Hashimi cho biết Taliban hy vọng các nước láng giềng sẽ trả lại máy bay sau khi các máy bay này đã bay từ Afghanistan sang lãnh thổ của họ. Khoảng 22 máy bay quân sự, 24 trực thăng và hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã chạy sang Uzbekistan vào cuối tuần qua.

Người phát ngôn không xoa dịu những lo ngại về việc chính quyền Taliban vẫn sẽ áp dụng những biện pháp hà khắc với phụ nữ như lần gần nhất họ nắm quyền cách đây 20 năm.

"Các nhà trí thức của chúng tôi sẽ quyết định liệu các bé gái có được đến trường hay không. Họ sẽ quyết định phụ nữ có nên mặc hijab, burqa, hay chỉ mạng che mặt cùng áo choàng abaya hoặc thứ gì đó. Điều đó tùy thuộc vào các nhà trí thức", người phát ngôn của Taliban cho biết thêm.

Taliban được biết đến với những đạo luật hà khắc với phụ nữ Hồi giáo. Trong giai đoạn cầm quyền ở Afghanistan, Taliban đã cấm phụ nữ và trẻ em gái làm việc ở công sở và đến trường. Ngoài ra, phụ nữ cũng phải mặc trang phục che kín mặt và phải có nam giới đi cùng khi ra khỏi nhà.