1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban nói được Nga, Trung "ủng hộ về chính trị"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm vũ trang Taliban cho biết, họ nhận được sự "ủng hộ về mặt chính trị" từ Nga và Trung Quốc trong bối cảnh nhóm này hiện đã lên nắm quyền ở Afghanistan.

Taliban nói được Nga, Trung ủng hộ về chính trị - 1

Taliban tuần tra trên đường phố Kabul ngày 16/8 (Ảnh: Reuters).

Newsweek đưa tin, phát ngôn viên truyền thông của Taliban Suhail Shaheen ngày 17/8 cho hay, nhóm này đang nhận được sự "ủng hộ về chính trị từ Nga và Trung Quốc", 2 nước đang thừa nhận Taliban là "lực lượng quân sự và chính trị lớn".

"Chúng tôi đang nhận được sự ủng hộ chính trị. Chúng tôi đã tới thăm Trung Quốc và Nga. Quý vị có thể xem các bài báo. Họ nói rằng Taliban là một lực lượng chính trị và quân sự lớn ở Afghanistan. Đó là thực tế. Và họ cũng ủng hộ chúng tôi. Đó là những gì chúng tôi nhận được", quan chức Shaheen cho biết.

Đại diện của Taliban nói rằng, họ chưa nhận được bất cứ sự ủng hộ tài chính nào từ Pakistan, Nga và Trung Quốc, nhưng "có mối quan hệ tốt với các nước này".

Quan chức Shaheen nhấn mạnh rằng, Taliban đang giữ lời hứa không tấn công lực lượng Mỹ vốn đang rút ra khỏi Afghanistan và cho biết Washington nên rút hết toàn bộ quân. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 cảnh báo, Washington sẽ có biện pháp đáp trả "nhanh và mạnh mẽ" nếu như Taliban gây hại tới công dân Mỹ.

Phía Taliban cũng bình luận về khung cảnh hỗn loạn ở sân bay Kabul vào ngày 16/8 khi hàng nghìn người Afghanistan phá hàng rào, tràn lên đường băng, trèo lên máy bay với hy vọng có thể rời khỏi đất nước khi Taliban lên nắm quyền.

"Vì lực lượng của chúng tôi không ở đó (vào thời điểm xảy ra hỗn loạn ở sân bay), chúng tôi không có trách nhiệm với việc này. Mỹ là bên có trách nhiệm. Đó là máy bay của họ, không phải của chúng tôi. Tất cả máy bay đó thuộc về họ, không phải chúng tôi", ông Shaheen nói, nhấn mạnh Taliban hiện đã đảm nhận việc đảm bảo an ninh ở sân bay và khu vực này hiện đang trở nên "có trật tự".

Taliban cũng cam kết bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ, bao gồm quyền được đi học, đi làm và tự do ngôn luận. Tuy nhiên, ông Shaheen nói thêm rằng việc sử dụng khăn trùm đầu là quy tắc Hồi giáo dành cho phụ nữ và điều này là bắt buộc.

Ông Shaheen cũng nhấn mạnh, người dân Afghanistan cần sự hỗ trợ về kinh tế để thoát đói nghèo, và kêu gọi sự ủng hộ từ quốc tế. Ông khẳng định người Afghanistan muốn một "chương mới hòa bình, cùng tồn tại một cách hòa bình và tái thiết đất nước".