1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xác nhận kho vũ khí ở Afghanistan rơi vào tay Taliban

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Mỹ tin rằng, sau khi Afghanistan "thất thủ", Taliban đã chiếm được một lượng vũ khí tương đối lớn mà Mỹ cung cấp cho quân đội Afghanistan.

Mỹ xác nhận kho vũ khí ở Afghanistan rơi vào tay Taliban - 1

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 17/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng, lực lượng Taliban đã chiếm được số vũ khí tương đối lớn mà Mỹ trang bị cho Afghanistan, và Washington cũng không hy vọng Taliban sẽ trả lại cho Mỹ. "Một số lượng vũ khí tương đối lớn đã rơi vào tay Taliban và tất nhiên, chúng tôi cũng không hy vọng rằng Taliban sẽ sẵn sàng trao trả lại", ông Sullivan nói.

Bình luận trên được đưa ra sau khi hãng tin AP dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ cho biết, Taliban đã thu được kho vũ khí khổng lồ của quân đội Afghanistan sau khi Kabul sụp đổ. Quan chức này bình luận, Taliban tự nhiên được hưởng lợi từ những khoản đầu tư của Mỹ vào Afghanistan.

Mỹ xác nhận kho vũ khí ở Afghanistan rơi vào tay Taliban - 2

Các tay súng Taliban chụp ảnh bên cạnh một trực thăng Black Hawk chiếm được của quân đội Afghanistan ở thành phố Herat (Ảnh: Twitter).

Các video đăng tải trên mạng xã hội cuối tuần qua cho thấy, Taliban đã chiếm giữ các trực thăng Black Hawk của quân đội Afghanistan ở sân bay Kandahar, một trong hai chiếc vẫn hoạt động bình thường, chiếc còn lại cần bảo dưỡng. Trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất và được Mỹ trang bị cho quân đội Afghanistan, mỗi chiếc có trị giá khoảng vài triệu USD.

Những hình ảnh tương tự cũng xuất hiện ở các khu vực khác của Afghanistan do Taliban kiểm soát, cho thấy các tay súng Taliban chụp hình cùng các vũ khí mà họ chiếm giữ được, hay tuần tra trên các xe bọc thép vốn của các lực lượng tinh nhuệ Afghanistan. Ngoài ra, Taliban cũng thu giữ các máy bay chiến đấu, phương tiện quân sự chiến thuật như xe Humvees, các vũ khí cỡ nhỏ, đạn dược.

Trong 20 năm qua, Mỹ đã đổ khoảng 2.000 tỷ USD cho cuộc chiến ở Afghanistan, trong đó hơn 80 tỷ USD được dùng để trang bị vũ khí, nâng cao năng lực cho lực lượng an ninh ở đây. "Mỹ đã đầu tư 83 tỷ USD cho lực lượng của Afghanistan, gần gấp đôi ngân sách dành cho Thủy quân Lục chiến Mỹ trong năm 2020", AP bình luận. Theo giới chuyên gia, những vũ khí hiện đại này sau khi rơi vào tay Taliban có thể coi là "kho báu" giúp Taliban tăng đáng kể năng lực tác chiến mà không tốn một xu nào.

Taliban cuối tuần trước đã giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan, trong đó có thủ đô Kabul. Chính phủ Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn đã nhanh chóng sụp đổ, Tổng thống và hàng loạt quan chức cấp cao của chính quyền đã chạy ra nước ngoài, trong khi lực lượng an ninh nhanh chóng đầu hàng mà không hề kháng cự. Các căn cứ quân sự của Afghanistan cũng nhanh chóng rơi vào tay của Taliban.

Tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, Taliban mong muốn một mối quan hệ hòa bình với các nước khác và lực lượng này cũng muốn có quan hệ tốt với tất cả mọi người nhằm vực dậy kinh tế Afghanistan, giúp Afghanistan vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. "Chúng tôi không muốn có bất kỳ kẻ thù trong hay ngoài nước nào cả", ông Mujahid nói.

Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan