1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban diễu hành phô trương vũ khí chiếm được của Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Taliban hôm nay diễu hành phô trương hàng loạt vũ khí chiếm được của quân đội Mỹ và Afghanistan, trong đó có các xe thiết giáp, trực thăng Black Hawk.

Taliban diễu hành phô trương vũ khí chiếm được của Mỹ - 1

Các tay súng Taliban trên một chiếc xe đa dụng Humvee ngày 31/8/2021 (Ảnh: AFP).

Theo phóng viên của AFP, cuộc diễu hành diễn ra tại Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan. Những chiếc xe đa dụng Humvee xếp thành hàng dài trên một cao tốc ngoại ô Kandahar. Các tay súng Taliban được nhìn thấy vẫy cờ trên những chiếc xe Humvee và các xe thiết giáp khác. Những xe bán tải chở đầy người ủng hộ Taliban cũng diễu qua đoàn xe quân sự, một số được trang bị vũ khí hạng nặng và súng máy.

Taliban cũng thực hiện một màn trình diễn trên không với ít nhất một trực thăng Black Hawk di chuyển dọc theo con đường diễu hành và kéo theo cả lá cờ riêng của Taliban.

Một ngày trước đó, hàng nghìn người ở Kandahar đã xuống đường vẫy cờ ăn mừng sau khi Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan.

Taliban diễu hành phô trương vũ khí chiếm được của Mỹ - 2

Taliban diễu hành các khí tài chiếm được của Mỹ (Ảnh: Twitter).

Taliban được cho là đã chiếm được số vũ khí trị giá hàng tỷ USD do quân đội Afghanistan và quân đội Mỹ để lại, trong đó chủ yếu là trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất.

Hiện chưa rõ quy mô số vũ khí mà Taliban chiếm được, nhưng theo các đánh giá tình báo hiện tại, Taliban được cho là đang kiểm soát hơn 2.000 xe bọc thép, trong đó có xe Humvee, khoảng 40 máy bay, trực thăng như UH-60 Black Hawk, 20 máy bay tấn công A-29 Tucano, máy bay không người lái ScanEagle.

Giới quan sát nhận định, Taliban có thể sử dụng ngay lập tức nhiều loại vũ khí hạng nhẹ, song có thể cần nhiều thời gian để vận hành những khí tài như trực thăng Black Hawk. Các video chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây cho thấy, Taliban dường như đã bắt đầu làm quen với Black Hawk.

Taliban lái trực thăng Mỹ trên bầu trời Afghanistan