1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn phi cơ quân sự "khủng" bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay quân sự ở sân bay Kabul trước khi rời đi, khép lại hành trình 20 năm tham chiến ở Afghanistan - cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử Washington từng tham gia.

Dàn phi cơ quân sự "khủng" bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 1

Ngày 30/8, Mỹ đã chính thức rút toàn bộ quân khỏi quân Afghanistan, chấm dứt hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Nam Á. Theo tướng Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ, Washington đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay, xe bọc thép và các hệ thống phòng thủ công nghệ cao tại sân bay Kabul. Trong ảnh: Các máy bay tấn công A-29 của không quân Afghanistan cùng với các áo chống đạn nằm la liệt dưới sàn một nhà chứa máy bay ở sân bay Kabul hôm 31/8. 

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 2

Tay súng Taliban đứng canh gác cạnh máy bay của không quân Afghanistan hôm 31/8 tại sân bay Kabul. Tướng McKenzie cho biết, 73 máy bay đậu tại sân bay quốc tế Hamid Karzai đã bị "phi quân sự hóa", chỉ việc chúng đã trở nên vô dụng. "Những máy bay đó không bao giờ bay được nữa. Chúng cũng sẽ không bao giờ có thể được vận hành nữa", ông nói.

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 3

Một tay súng Taliban ngồi trong buồng lái một máy bay của không quân Afghanistan tại sân bay Kabul hôm 31/8. Cùng với máy bay, Mỹ cũng đã phá hủy gần 100 xe thiết giáp, các hệ thống phòng không C-RAM trước khi rút quân.

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 4

Các máy bay không quân Afghanistan bị Mỹ vô hiệu hóa trước khi Washington rút toàn bộ quân khỏi Kabul. Bên trái là máy bay vận tải C-130, còn bên phải là Cessna 208. 

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 5

Tay súng Taliban đi ngang qua một chiếc máy bay đã bị phá hủy tại sân bay Kabul. 

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 6

Trực thăng MD-530 bị bỏ lại ở sân bay Kabul sau khi Mỹ rút quân.

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 7

Máy bay tấn công A-29 bị phá hủy nằm trong nhà chứa máy bay.

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 8

Một trực thăng bị bỏ lại ở sân bay Kabul. Bức ảnh được chụp từ cửa kính bị đập vỡ của một máy bay khác tại đây. 

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 9

Một tay súng Taliban dùng điện thoại chụp ảnh chiếc trực thăng quân sự bị bỏ lại.

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 10

Chiếc Cessna 208 bị đổ ngược về phía sau ở sân bay Kabul, dường như do bị phá hỏng.

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 11

Máy bay vận tải C-130 của không quân Afghanistan nằm lệch về một bên sau khi bị vô hiệu hóa.

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 12

Lực lượng đặc nhiệm Badri của Taliban đứng canh gác bên cạnh máy bay quân sự của không quân Afghanistan ở sân bay Kabul.

Dàn phi cơ quân sự khủng bị Mỹ phá hủy ở sân bay Kabul khi rút quân - 13

Cận cảnh một chiếc trực thăng Mi-17 của quân đội Afghanistan bị xì lốp và đập vỡ kính. Kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan hôm 15/8, Mỹ đã điều động 6.000 quân nhân thực hiện chiến dịch không vận quy mô lớn, đưa hơn 120.000 người rời Kabul. Đêm 30/8, máy bay vận tải C-17 cuối cùng đã cất cánh rời khỏi Afghanistan, chính thức khép lại việc Mỹ hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Nam Á trong 2 thập niên.