1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau S-300, quốc gia NATO có thể cân nhắc giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc gia thành viên NATO Slovakia cho biết sẽ xem xét việc chuyển các tiêm kích MiG-29 cho Ukraine, sau khi họ chuyển tổ hợp phòng không S-300 cho Kiev trước đó.

Sau S-300, quốc gia NATO có thể cân nhắc giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine - 1

Một tiêm kích MiG-29 của Slovakia (Ảnh: Wikipedia).

Reuters đưa tin, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 11/4 cho biết, nước này sẽ cân nhắc chuyển các tiêm kích MiG-29 sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine nếu họ có thể bố trí các biện pháp và khí tài thay thế nhằm bảo vệ không phận nước này.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ 24/2, Kiev đã đề nghị phương Tây hỗ trợ vũ khí hạng nặng và máy bay để đối phó với các lực lượng của Moscow.

NATO đã gia tăng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong 7 tuần qua, nhưng các cuộc thảo luận về việc cung cấp MiG-29 đã bị đình trệ, vì kế hoạch này được xem là quá rủi ro và có thể kéo theo kịch bản xung đột giữa Nga và NATO. 

Slovakia, quốc gia thành viên NATO đã gửi cho Ukraine hệ thống phòng không S-300. Thủ tướng Heger nhận định, việc chuyển các hệ thống vũ khí từ thời Liên Xô cho Ukraine là khá nguy hiểm. Ông cũng nhận định rằng, các thiết bị có từ thời Liên Xô trở nên "thiếu bền vững" nếu thiếu nguồn cung từ Nga trong tương lai (ví dụ như linh kiện, thiết bị) và Slovakia hiện không còn muốn giữ những hệ thống này lâu dài trong biên chế.

Ông Heger nói rằng, Slovakia đang trao đổi với các đồng minh về kế hoạch bảo vệ không phận nước này trong tương lai nếu họ giao các tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Sau đó, họ mới cân nhắc tới việc chuyển máy bay đi hỗ trợ cho Ukraine.

Slovakia dự kiến nhận lô tiêm kích F-16 đầu tiên từ Mỹ vào năm 2024, sau khi đặt hàng 18 chiếc vào năm 2018.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine