Ông Putin khuyến khích doanh nghiệp Nga hợp tác với tỷ phú Elon Musk
(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các công ty Nga nên hợp tác với ông Elon Musk sau khi tỷ phú này hoàn thành vai trò cải cách chính phủ Mỹ và quay lại hoạt động nghiên cứu khoa học.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).
Ông Putin đã phát biểu điều này tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở Moscow hôm 21/2.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo đã trao đổi với Phó Chủ tịch Gazprombank Dmitry Zauers, trong khi xem xét các phát triển công nghệ mới. Tổng thống đã được giới thiệu về một loại ma trận sinh học mềm có thể sử dụng để phát hiện và ngăn ngừa tổn thương tại các vùng vỏ não, chẳng hạn như khu vực kiểm soát ngôn ngữ, trong các ca phẫu thuật loại bỏ khối u mở.
Ông Zauers mô tả công nghệ mới này là câu trả lời của Nga đối với Neuralink của Musk, công ty cũng đang phát triển công nghệ cấy ghép não.
Ông Putin cũng được giới thiệu về một loại pin mới đang được phát triển ở Nga, dự kiến sẽ được sử dụng trong robot, hệ thống vũ trụ, thiết bị lặn và xây dựng các trạm tự động. Ông Zauers gọi đây là "câu trả lời thứ hai" của Nga dành cho ông Musk.
Trong buổi giới thiệu, Tổng thống Nga gợi ý rằng hoạt động nghiên cứu khoa học trong tương lai của ông Musk có thể tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp Nga.
"Ông Musk sẽ hoàn thành việc cải cách bộ máy hành chính ở Mỹ và sau đó quay lại với khoa học. Các bạn nên hợp tác với ông ấy. Chúng ta đã đồng thuận hợp tác trong lĩnh vực không gian, thì có thể bắt tay cùng nhau trong lĩnh vực này nữa", ông Putin cho biết.
Quan chức của Gazprom sau đó đề xuất rằng các loại pin của Nga có thể được sử dụng trong tàu vũ trụ của SpaceX, nhấn mạnh rằng dung lượng năng lượng của pin đang sử dụng trong các tên lửa của ông Musk thấp hơn 10% so với các thiết kế của Nga.
Ông Musk, người sáng lập SpaceX và Neuralink, đã đi đầu trong lĩnh vực khám phá không gian tư nhân và nghiên cứu giao diện não - máy tính ở Mỹ. SpaceX đang phát triển tên lửa tái sử dụng, trong khi Neuralink tập trung vào các cấy ghép não nhằm hỗ trợ những người mắc bệnh thần kinh.
Kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng trước, ông Musk đã đảm nhận vai trò cố vấn cho chính quyền, hỗ trợ các nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang.
Tuy nhiên, chính quyền ông Trump gần đây đã làm rõ trong các hồ sơ pháp lý rằng ông Musk không giữ một vị trí chính thức trong chính phủ mà chỉ là cố vấn bên ngoài. Mặc dù vậy, ông Musk vẫn được xem là đồng minh thân cận hàng đầu của ông Trump.
Sau các cuộc đàm phán Nga - Mỹ tại Riyadh, Ả rập Xê út vào tuần này, 2 nước đã phát đi tín hiệu có thể hợp tác kinh tế trong tương lai, thu hẹp sự khác biệt.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tin rằng, viễn cảnh chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể mở khóa liên minh kinh tế "lịch sử" giữa Washington và Moscow.
Ông làm rõ rằng điều này liên quan đến "các cơ hội hợp tác đáng tin cậy với Nga trên phương diện địa chính trị trong các vấn đề có lợi ích chung và cả về mặt kinh tế". Theo quan điểm của ông Rubio, một mối quan hệ đối tác như vậy "sẽ có lợi cho thế giới", đồng thời củng cố quan hệ giữa Nga và Mỹ về lâu dài.
Trong khi đó, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho rằng Nga và Mỹ nên hợp tác trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, bao gồm cả các dự án ở khu vực Bắc Cực. Đây là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và có tiềm năng trở thành tuyến vận chuyển quan trọng mới của thế giới.