Sau nhôm thép, ông Trump sắp áp thuế với ô tô
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ công bố mức thuế mới đối với ô tô nhập khẩu vào Mỹ vào tháng 4 tới.

(Ảnh minh họa: Bloomberg).
"Chúng tôi sẽ làm điều đó (áp thuế với ô tô nhập khẩu) vào khoảng ngày 2/4", Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào ngày 14/2 tại Phòng Bầu dục, khi ông ký các sắc lệnh hành pháp về chính sách năng lượng.
Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại đang mở rộng nhanh chóng sau khi Tổng thống Trump thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử là áp dụng các mức thuế sâu rộng đối với các đồng minh cũng như đối thủ của Mỹ.
Trước đó, ông đã ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Mức thuế này cao hơn thuế kim loại nhập khẩu vào Mỹ hiện nay.
Ông cũng công bố chính sách thuế đối ứng với tất cả các quốc gia áp thuế lên hàng hóa Mỹ bắt đầu từ tháng 4. Những khoản thuế này khác với các khoản thuế theo ngành mà ông Trump cam kết đánh vào ô tô và đe dọa các ngành công nghiệp khác, bao gồm năng lượng, chất bán dẫn và dược phẩm.
Kế hoạch áp thuế với ô tô sẽ gây lo ngại cho một số nhà sản xuất ở Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc. Ô tô nhập khẩu chiếm khoảng một nửa thị trường ở Mỹ năm 2024.
Ông Trump không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về phạm vi hoặc mức thuế tiềm năng áp lên ô tô nhập khẩu.
Hiện cũng chưa rõ tác động đối với ô tô được sản xuất theo hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ, Canada và Mexico. Chuỗi cung ứng sản xuất ô tô trên khắp Bắc Mỹ có tính tích hợp khá cao.
Canada và Mexico vẫn đang phải đối mặt với mức thuế 25% đối với hàng hóa xuất sang Mỹ mà ông Trump công bố hồi đầu tháng này, song hoãn thi hành một tháng.
Thuế quan được ông Trump sử dụng như một công cụ nhằm đạt được những nhượng bộ chính sách từ các quốc gia khác về vấn đề nhập cư, ma túy và cũng là công cụ mà ông cho rằng sẽ thuyết phục các công ty chuyển sản xuất sang Mỹ.