1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ông Trump ký lệnh áp thuế 25% đối với nhôm, thép nhập khẩu

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với toàn bộ nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ.

Ông Trump ký lệnh áp thuế 25% đối với nhôm, thép nhập khẩu - 1

Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục vào ngày 10/2 (Ảnh: Getty).

"Mức thuế là 25%, không có ngoại lệ hoặc miễn trừ nào", Tổng thống Donald Trump tuyên bố tại Phòng Bầu dục hôm 10/2, sau khi ký sắc lệnh áp thuế đối với toàn bộ nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ.

"Đây là một vấn đề lớn. Sự khởi đầu của hành trình làm cho nước Mỹ giàu có trở lại", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng ám chỉ rằng ông sẽ xem xét áp thêm thuế đối với các mặt hàng ô tô, dược phẩm và chip máy tính.

Trước đó, Tổng thống Trump đã thông báo về việc áp thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.

Mức thuế này cao hơn thuế kim loại nhập khẩu vào Mỹ hiện nay, đánh dấu một bước leo thang lớn khác trong cuộc cải tổ chính sách thương mại của ông Trump.

Động thái này sẽ thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là áp thuế đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ bằng mức thuế mà các đối tác thương mại áp đặt đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, nhưng sau đó cấp hạn ngạch miễn thuế cho một số đối tác thương mại, bao gồm Canada, Mexico và Brazil.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở rộng các hạn ngạch này sang Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Việc sử dụng công suất nhà máy thép của Mỹ đã giảm trong những năm gần đây.

Theo dữ liệu của chính phủ và Viện Sắt thép Mỹ, nguồn nhập khẩu thép lớn nhất của Mỹ là Canada, Brazil và Mexico.

Nhìn chung, Canada là nhà cung cấp kim loại nhôm sơ cấp lớn nhất cho Mỹ, chiếm 79% tổng lượng nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2024. Mexico cũng là nhà cung cấp nhôm phế liệu và hợp kim nhôm lớn của Mỹ.

Mặc dù Mỹ không còn là nền kinh tế tập trung vào sản xuất như trước đây, nhưng nước này vẫn tiêu thụ hàng chục triệu tấn thép và nhôm mỗi năm, cung cấp cho các ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất dầu, xây dựng và cơ sở hạ tầng như đường và cầu.

Thuế quan sẽ làm tăng chi phí sản xuất trong những ngành này do chi phí thép nhập khẩu tăng và vì các nhà sản xuất thép và nhôm trong nước có thể tăng giá sản phẩm.

Ông Trump đã áp thuế đáng kể trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên để bảo vệ các ngành công nghiệp của Mỹ. Ông tin rằng các ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ các nước châu Á và châu Âu.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố áp thuế với 3 nước đầu tiên gồm Canada, Mexico và Trung Quốc. Đây là 3 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

Chủ nhân Nhà Trắng sau đó hoãn thi hành chính sách thuế quan đối với Canada, Mexico, cho phép họ có thêm một tháng để giải quyết các yêu cầu của Washington về vấn đề người nhập cư và chất fentanyl vào Mỹ.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump giữ nguyên quyết định áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 4/2. Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế 15% đối với một số hàng hóa của Mỹ.

Chính sách thuế quan của ông Trump làm dấy lên lo ngại về động thái đáp trả của các nước và nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại. Theo khảo sát của Reuters, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 2 đã giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng khi các hộ gia đình nhận thấy lạm phát có thể gia tăng do thuế quan.

Theo AFP