Mỹ công bố kế hoạch áp thuế với hàng loạt quốc gia
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị đội ngũ của mình lên kế hoạch áp thuế đối ứng đối với tất cả các nước áp thuế lên hàng hóa Mỹ.
![Mỹ công bố kế hoạch áp thuế với hàng loạt quốc gia - 1 Mỹ công bố kế hoạch áp thuế với hàng loạt quốc gia - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/NHzx3hSExYfxS8-SsrMg3iuP3CM=/thumb_w/1020/2025/02/14/trumpreuters11zon-2-1739482123359.jpg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
"Vì mục đích công bằng thương mại, tôi đã quyết định sẽ áp dụng mức thuế có đi có lại, nghĩa là bất cứ quốc gia nào đánh thuế với hàng hóa Mỹ, chúng tôi sẽ đánh thuế họ. Không hơn, không kém", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 13/2 khi thảo luận về các biện pháp mà Nhà Trắng cho biết sẽ tăng cường an ninh kinh tế và quốc gia.
Chủ nhân Nhà Trắng thừa nhận lạm phát có thể tăng trong ngắn hạn do những động thái này bởi "diện áp thuế quan rất rộng".
Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ: "Mỹ là một trong những nền kinh tế cởi mở nhất trên thế giới, tuy nhiên các đối tác thương mại vẫn đóng cửa thị trường với hàng xuất khẩu của chúng tôi. Không có đi có lại là không công bằng và góp phần gây ra thâm hụt thương mại lớn và dai dẳng của chúng tôi".
Ông Trump đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu nhóm của ông bắt đầu tính toán các mức thuế đối ứng để phù hợp với mức thuế mà các quốc gia khác áp lên hàng hóa Mỹ và chống lại các rào cản phi thuế quan.
Người đứng đầu chính phủ Mỹ chỉ đạo các cơ quan liên quan bắt đầu cuộc điều tra kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng về các khoản thuế mà các nước áp đặt lên hàng hóa Mỹ và sau đó đưa ra phản ứng.
Ông Howard Lutnick, người được Tổng thống Trump chọn làm Bộ trưởng Thương mại, cho biết chính quyền sẽ xem xét từng quốc gia.
Ông Lutnick nói rằng, các nghiên cứu của chính quyền về vấn đề này sẽ được hoàn thành trước ngày 1/4. Đó cũng là thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra cho ông Lutnick và các cố vấn kinh tế khác báo cáo về kế hoạch giảm mất cân bằng thương mại kinh niên giữa Mỹ với các đối tác.
Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, chính quyền sẽ nghiên cứu các quốc gia có thặng dư thương mại (với Mỹ) lớn nhất và mức thuế suất cao nhất trước.
Theo quan chức này, thuế đối ứng của Mỹ sẽ bằng với mức thuế cao hơn mà các quốc gia khác áp với hàng hóa Mỹ, điều này nhằm chống lại các rào cản thương mại phi thuế quan như các quy định nặng nề, thuế giá trị gia tăng, trợ cấp của chính phủ và chính sách tỷ giá hối đoái. Ngược lại, chính quyền sẵn sàng giảm thuế nếu các quốc gia khác giảm thuế.
Quan chức trên cho biết, các mục tiêu mà Mỹ nhắm đến bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Ông nói, các mức thuế này sẽ tránh cách tiếp cận "một mức thuế chung phù hợp cho tất cả".
Trước đó, ông Trump đã áp thuế quan đối với toàn bộ nhôm, thép nhập khẩu vào Mỹ bắt đầu từ ngày 12/3, áp thuế 10% với hàng hóa Trung Quốc, trong khi hoãn áp thuế trong vòng 30 ngày đối với Mexico và Canada.
Chính sách thuế của ông Trump làm dấy lên lo ngại các động thái trả đũa từ nhiều nước và kéo theo nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu.