1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rút quân gần Ukraine, Nga chỉ trích "cỗ máy chiến tranh" của phương Tây

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã lên tiếng chỉ trích phương Tây vì "tung tin" nước này tấn công Ukraine, sau khi Moscow thông báo rút bớt lực lượng quân sự gần biên giới.

Rút quân gần Ukraine, Nga chỉ trích cỗ máy chiến tranh của phương Tây  - 1

Khí tài quân sự Nga tham gia tập trận quân sự với Belarus (Ảnh: Tass).

"Ngày 15/2/2022 sẽ đi vào lịch sử là ngày cỗ máy tuyên truyền chiến tranh của phương Tây thất bại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên mạng xã hội hôm nay.

Theo bà Zakharova, phương Tây đã bị "làm bẽ mặt và thảm hại mà không cần một phát súng nào".

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 thông báo, binh sĩ của nước này đã hoàn tất các cuộc tập trận quân sự ở Belarus, gần biên giới Ukraine và sẽ bắt đầu rút về vị trí triển khai thường trực. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin rằng, một số cuộc tập trận ở Belarus đã hoàn tất, trong khi số còn lại cũng sắp hoàn tất. 

Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine

Các video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy xe tăng và xe bọc thép được đưa lên các toa tàu hỏa để trở về căn cứ. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết sẽ dùng xe tải để vận chuyển một số khí tài, trong khi một số binh sĩ sẽ tự hành quân về căn cứ.

Hiện chưa rõ Nga sẽ rút bao nhiêu binh sĩ trong đợt này nhưng đây là tuyên bố đầu tiên về kế hoạch rút quân của Nga sau nhiều tuần bị cáo buộc liên tục tăng cường hiện diện quân sự gần Ukraine.

Mỹ và các nước phương Tây cho rằng Nga đã triển khai khoảng 145.000 binh sĩ và khí tài, áp sát Ukraine từ 3 phía khác nhau. Nếu phương Tây xác nhận tuyên bố rút quân của Nga, đây có thể là tín hiệu quan trọng giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Nga rút vũ khí khỏi Belarus sau tập trận

Trước đó, các phương tiện truyền thông phương Tây trích dẫn các báo cáo tình báo của Mỹ cho rằng, Nga có kế hoạch động binh với Ukraine vào ngày 16/2. Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 15/2 cho biết một cuộc tấn công của Nga "có thể sắp xảy ra và khả năng xảy ra rất cao".

Trong khi các thông tin tình báo chưa được xác minh công khai, Nhà Trắng vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định Nga có thể động binh với Ukraine ngay trong tuần này, trước khi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20/2. 

Nga và Belarus đã tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ hôm nay 10/2. Nga đã điều 30.000 quân, 2 tiểu đoàn tên lửa đất đối không S-400 và nhiều máy bay chiến đấu đến Belarus để tham gia cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận không chỉ diễn ra ở khu vực gần biên giới Ukraine, mà còn gần biên giới Ba Lan và Lithuania, 2 nước thành viên của NATO.

Mặc dù Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung với Belarus, nhưng Điện Kremlin nói rằng cuộc tập trận lần này "có thể diễn ra với quy mô lớn hơn trước đây" để đáp trả sức ép từ NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng khoảng 30.000 quân Nga được triển khai tới Belarus và là đợt triển khai "lực lượng quân sự lớn nhất ở đây kể từ Chiến tranh Lạnh".

Trong khi phương Tây cho rằng cuộc tập trận là động thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Ukraine, cả Nga và Belarus đều khẳng định các cuộc tập trận giữa 2 nước mang tính phòng thủ nhằm bảo vệ biên giới chung khỏi sự can thiệp từ bên ngoài. Điện Kremlin cho biết các lực lượng Nga sẽ quay trở lại căn cứ sau khi tập trận tại Belarus kết thúc. 

Theo www.rt.com