1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo Belarus không cho Nga mượn lãnh thổ để "động binh" với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ cảnh báo Belarus sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu nước này cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để có thể hành động quân sự với Ukraine.

Mỹ cảnh báo Belarus không cho Nga mượn lãnh thổ để động binh với Ukraine - 1

Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ở Moscow vào tháng 9/2021 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã nói rõ với Belarus rằng nếu nước này cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng cho một cuộc động binh vào Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và dứt khoát từ Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên hôm 25/1.

"Nếu một cuộc tấn công được tiến hành từ Belarus, nếu quân đội Nga đóng quân vĩnh viễn trên lãnh thổ của Belarus, NATO có thể phải đánh giá lại thế trận lực lượng ở các quốc gia có biên giới với Belarus", ông Price cho biết thêm.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh của Nga, tháng trước thông báo Nga sẽ tiến hành tập trận quân sự với Belarus. Theo ông Lukashenko, hoạt động này là cần thiết trong bối cảnh NATO hiện diện quân sự tại Ba Lan và các nước Baltic, cũng như việc Ukraine triển khai quân ở biên giới với Belarus để đề phòng cuộc khủng hoảng nhập cư lan sang quốc gia này.

Mỹ cảnh báo Belarus không cho Nga mượn lãnh thổ để động binh với Ukraine - 2

Bản đồ khu vực Nga - Ukraine - Belarus (Ảnh: FT).

Bất chấp sức ép và sự cô lập của Mỹ và phương Tây, Tổng thống Lukashenko vẫn tăng cường quan hệ với Nga. Ông cũng công khai ủng hộ Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/1 xác nhận, Moscow đang chuyển 2 đơn vị hệ thống phòng không S-400 Triumph đến nước láng giềng Belarus để tham gia tập trận. S-400 được thiết kế để bắn hạ máy bay chiến đấu của đối phương.

Trước đó, Nga thông báo binh sĩ nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận chung với quân đội Belarus vào tháng 2. Đây là một phần của đợt kiểm tra khả năng phối hợp hành động quân sự giữa 2 quốc gia. Oleg Voinov, một quan chức quân sự cấp cao của Belarus, cho biết mục đích của cuộc tập trận nhằm "củng cố biên giới quốc gia".

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các cuộc tập trận sắp tới có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang lên kế hoạch động binh với Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/1 thông báo hải quân nước này sẽ tổ chức một loạt cuộc tập trận với sự tham gia của tất cả hạm đội trong tháng này và tháng tới.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới Nga - Ukraine vẫn ở mức cao. Phương Tây cáo buộc Nga triển khai 100.000 quân tới biên giới Ukraine và nghi ngờ Moscow có động thái quân sự với nước láng giềng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine.

Pháp cảnh báo Nga trả giá đắt nếu hành động quân sự với Ukraine

Nga chuyển hệ thống S-400 từ Viễn Đông tới Belarus

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu có hành động quân sự với Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng cho biết, ông đã lên kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tuần này để duy trì đối thoại với Moscow.

"Nếu một cuộc tấn công xảy ra, sẽ có biện pháp đáp trả và cái giá (Nga) phải trả sẽ rất cao", ông Macron phát biểu bên cạnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin hôm 25/1.

"Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và tôi cũng muốn nói rằng Đức và Pháp thống nhất với nhau trong vấn đề này", ông Macron nói thêm.

"Chúng tôi mong đợi từ Nga những bước đi rõ ràng, góp phần giảm leo thang tình hình. Tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng một hành động gây hấn quân sự sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề", Thủ tướng Đức cho biết.

Tổng thống Macron cho biết cuộc điện đàm với Nga hôm 28/1 sẽ tạo cơ hội cho Tổng thống Putin làm rõ những gì Nga đang lên kế hoạch ở Ukraine.

Theo www.straitstimes.com