Ông Trump nêu khả năng Nga chấm dứt xung đột Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng giá dầu thấp có thể tác động tới quyết định của Nga trong việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng giá dầu thấp có thể tác động đến Nga và buộc Moscow phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng việc làm giảm giá dầu là lý do đủ lớn để tác động tới quyết định chấm dứt xung đột của Nga.
Theo Tổng thống Trump, nếu giá dầu giảm thêm 10 USD/thùng, Nga sẽ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc chấm dứt xung đột vì nền kinh tế của Nga đang khó khăn.
Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng ám chỉ rằng Mỹ sẽ áp thuế bổ sung đối với các quốc gia mua dầu từ Nga.
"Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn sắp tới”, ông Trump nói khi được hỏi liệu ông có thực hiện tuyên bố trước đó về việc áp thuế đối với các quốc gia khác mua dầu của Nga hay không.
Ông Trump cho biết ông "chưa bao giờ nói rõ tỷ lệ phần trăm" mà ông sẽ áp đặt lên các đối tác thương mại của Nga.
Trước đó, ngày 18/7, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga, sau nhiều tuần trì hoãn do vấp phải sự phản đối từ Slovakia và Malta. Đây được cho là một trong những gói trừng phạt cứng rắn nhất của EU với Nga.
Trong số các biện pháp được thông qua, đáng chú ý là lệnh trừng phạt mới đối với 26 công ty, bị cáo buộc hỗ trợ Nga tránh các lệnh trừng phạt trước đó. Trong số này có 11 công ty đặt trụ sở bên ngoài Nga.
Gói trừng phạt này cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 105 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, hạ trần giá dầu của Nga và nhắm mục tiêu vào các ngân hàng cũng như các công ty bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine là "một khả năng rất thực tế".
Tổng thống Trump gần đây cảnh báo Mỹ có thể áp thuế đối với các nước mua dầu của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt khác nhằm buộc Moscow tìm cách chấm dứt xung đột với Ukraine.
Tổng thống Trump hồi tháng trước tuyên bố ông không hài lòng với Moscow, dọa áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia tiếp tục giao thương với Nga, trừ khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong hạn chót do Mỹ đặt ra.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng đây là sức ép rất lớn đối với Nga, thậm chí có thể coi là sức ép lớn nhất.
Theo hãng tin Reuters, mức thuế do Mỹ áp đặt có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của Nga tới các khách hàng năng lượng chủ chốt của Moscow.
Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang năm 2022, Mỹ đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Moscow, nhắm vào các thể chế tài chính, thương mại và xuất khẩu năng lượng.
Nga nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt phương Tây là bất hợp pháp và khẳng định chúng không gây thiệt hại kinh tế lâu dài.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lệnh trừng phạt đang gây thiệt hại cho phương Tây nhiều hơn là cho Nga.











